Philippines, Hong Kong nín thở đón siêu bão Mangkhut đổ bộ

Với sức gió có thể lên tới 325 km/h, siêu bão Mangkhut (Măng Cụt) được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong năm đối với Philippines và siêu bão kỷ lục Hong Kong từng hứng chịu.

Theo hãng tin AP, đối mặt với cơn bão mạnh nhất năm, quan chức miền bắc Philippines đã ra lệnh sơ tán và đóng cửa các trường học và văn phòng, đồng thời kêu gọi nông dân nhanh chóng thu hoạch để giảm thiệt hại.

Video sức mạnh siêu bão Mangkhut tàn phá khi đi qua đảo Guam, bắt đầu từ giây thứ 30 (nguồn: Guardian):

Các nhà dự báo cho biết siêu bão Mangkhut dự kiến đổ bộ miền bắc Cagayan vào ngày 15/9. Hiện sức gió của cơn bão là 265 km/h, thậm chí lên tới 325 km/h. Cơn bão này có thể duy trì sức mạnh khi tiến vào khu vực phía đông bắc của đảo Luzon. Cơn bão có thể gây ra ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét.

Thống đốc tỉnh Cagayan, ông Manuel Mamba, cho biết qua điện thoại rằng các làng ven biển và hải đảo phía bắc nằm trong con đường càn quét của cơn bão sẽ bắt đầu di tản cư dân vào ngày 13/9 đề phòng bão đổ bộ. Trường học và công sở được lệnh đóng cửa. Những người tham gia công tác cứu hộ và cứu trợ sẽ di tản sau đó 1 ngày.

"Tôi phải nhấn mạnh cơn bão này rất khác những cơn bão trước, nó phức tạp hơn nhiều vì có thể xuất hiện sóng lớn”, Thống đốc Mamba giải thích.

Siêu bão Mangkhut xuất hiện đúng vào thời điểm đầu mùa lúa và thu hoạch ngô ở tỉnh Cagayan.

Người đứng đầu Văn phòng Dân sự Ricardo Jalad cho biết các tỉnh phía bắc khác cũng sẽ bắt đầu di tản người dân từ các khu vực trũng thấp hôm 13/9.

Ông Jalad cho biết: "Trường hợp xấu nhất là khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi gió mạnh có thể thổi bay nhà cửa, bão và mưa lớn có thể gây ngập lụt và sạt lở đất".

Sau khi ra khỏi Philippines, cơn bão sẽ di chuyển với tốc độ nhanh, dự kiến sẽ đi về Hong Kong và miền nam Trung Quốc vào ngày 16/9.

Cơn bão này được đánh giá là mạnh hơn tất cả những cơn bão trước đó Hong Kong từng hứng chịu.

Mặc dù bão Mangkhut được dự đoán chỉ đi qua Hong Kong, cách đất liền chưa đầy 100 km song nó vẫn gây ảnh hưởng lớn tới thành phố.

Siêu bão Mangkhut được ví có sức mạnh khủng khiếp như cơn bão Hải Yến xảy ra năm 2013, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng và mất tích, làm hơn 5 triệu người khác mất nhà cửa ở miền Trung Philippines.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Thêm một bang của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do siêu bão Florence
Thêm một bang của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do siêu bão Florence

Ngày 12/9, bang Georgia, miền Nam nước Mỹ, đã trở thành bang thứ 5 ở nước này ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đối phó với bão Florence, sẽ đổ bộ vào đất liền trong ngày 13/9 (giờ địa phương) và được dự báo sẽ là một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua ở Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN