Philippines hoan nghênh Trung Quốc quyết định thương thảo COC

Chính phủ Philippines ngày 4/7 đã hoan nghênh quyết định thảo luận về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) của Trung Quốc với Philippines và các nước Đông Nam Á khác là một “bước tiến”, song khẳng định Manila vẫn tiếp tục tìm kiếm sự phân xử quốc tế trong tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh.

Các ngư dân nước ngoài bị hải quân Philippines ngăn chặn ngoài bãi cạn Scarborough ngày 18/4/2012. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng tin GMA cho biết trong một cuộc họp báo ngắn, người phát ngôn tổng thống Philippines, Edwin Lacierda cho biết Manila sẵn sàng thảo luận về dự thảo COC của nước này với các quan chức Trung Quốc nhằm tháo gỡ căng thẳng ở Biển Đông.

Ông Lacierda nói: “Chúng tôi đã soạn thảo COC và chúng tôi hỏi họ có muốn thảo luận với chúng tôi không. Phía Trung Quốc nói sẵn sàng, vì thế đây là một bước đi đúng hướng”. Tuy nhiên, ông Lacierda cũng cho rằng việc Philippines tiếp tục đưa tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ra tòa án Liên hợp quốc trong khi các cuộc đàm phán COC diễn ra, là cách tiếp cận đúng đắn, “có thể chấp nhận được của cộng đồng quốc tế”.

Ngoài ra, ông Lacierda cũng từ chối bình luận khi được hỏi liệu Chính phủ Philippines có đồng ý với ý kiến cho rằng Trung Quốc chỉ sử dụng đàm phán về COC như một chiến thuật “câu giờ” hay không. Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 1/7 tuyên bố Bắc Kinh nhất trí “tham vấn chính thức” về một đề xuất COC tại Biển Đông với các nước Đông Nam Á.

* Philippines bác tin tàu chiến Trung Quốc rời bãi đá ngầm Scarborough

Bộ Ngoại giao Philippines ngày 4/7 đã bác bỏ thông tin cho rằng các tàu chiến Trung Quốc đã rời khỏi bãi đá ngầm Scarborough (Manila gọi là Panatag, Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham).

Trong tin nhắn gửi đến hãng tin GMA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez nói: “Họ đi rồi lại đến. Hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia của chúng ta vẫn tiếp tục diễn ra”. Phản ứng của Bộ Ngoại giao Philippines được đưa ra sau khi trước đó cùng ngày, trang mạng PhilStar.com dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao giấu tên cho hay các hoạt động “giám sát hàng hải và trên không cho thấy không có dấu hiệu của tàu Trung Quốc trong khu vực phụ cận Scarborough hay trong vòng bán kính 75 hải lý”. Cùng ngày, người phát ngôn lực lượng tuần duyên Philippines Armand Balilio cho biết ông không có thông tin về vấn đề này.

Bãi đá ngầm Scarborough là trung tâm tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines - Trung Quốc và Manila đã đưa vấn đề này ra tòa án quốc tế để phân xử.


TN



Philippines: Quân đội Trung Quốc hiện diện ở Biển Đông đe dọa hòa bình khu vực
Philippines: Quân đội Trung Quốc hiện diện ở Biển Đông đe dọa hòa bình khu vực

Philippines khẳng định sự hiện diện quân sự và bán quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại vùng Biển Đông tranh chấp là mối đe dọa đối với hòa bình khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN