Philippines cử phái đoàn quan chức đến Bắc Kinh

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cử một phái đoàn cấp chính phủ nước này đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong tuần này để gặp gỡ Phó Thủ tướng nước chủ nhà Uông Dương và các quan chức cấp cao khác.

Các cuộc gặp dự kiến có nội dung chính thảo luận về thỏa thuận đầu tư và vai trò chủ tịch ASEAN của Philippines trong năm nay.

Theo thông báo của Bộ Tài chính Philippines ngày 22/1, phái đoàn quan chức nước này, trong đó có các thư ký của ông Duterte về tài chính, ngân sách, kinh tế, công trình công cộng và vận tải, sẽ thực hiện chuyến thăm Bắc Kinh từ ngày 23-24/1.

Chuyến thăm diễn ra 3 tháng sau khi Tổng thống Duterte đến thăm Bắc Kinh để mở đường cho cái mà ông gọi là một liên minh thương mại mới.

Trong khi đó, sau cuộc gặp Tổng thống Philippines tại Manila tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân cho biết ông Duterte sẽ thực hiện chuyến thăm thứ 2 đến Trung Quốc vào tháng 5 tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh song phương.

TTXVN/Tin Tức
Philippines phản đối Trung Quốc lắp đặt vũ khí trên đảo nhân tạo
Philippines phản đối Trung Quốc lắp đặt vũ khí trên đảo nhân tạo

Philippines đã trao văn bản ngoại giao phản đối Trung Quốc về việc Bắc Kinh lắp đặt vũ khí trên các đảo nhân tạo bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN