Philippines cảnh giác với Trung Quốc

Báo Kyodo dẫn báo cáo của Chính phủ Philippines cho biết nước này vẫn tiếp tục cảnh giác về "mục đích rõ ràng" của Trung Quốc nhằm tăng cường hiện diện quân sự trên Biển Đông, đặc biệt tại bãi đá ngầm Nhân Ái (Second Thomas, bãi Cỏ Mây) nằm trong đặc vùng kinh tế 200 hải lý của Philippines.

Hải quân Mỹ và Philippines phóng thử máy bay không người lái trong cuộc tập trận chung trên Biển Đông ngày 29/6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Báo trên có đoạn viết: "Trung Quốc vẫn duy trì hiện diện liên tục của ít nhất hai hoặc ba tàu hải giám và một tàu khu trục nhỏ tại vùng lân cận của bãi đá ngầm (Second Thomas) để tiến hành hoạt động tuần tra giám sát và đánh bắt trái phép. Toàn bộ những hoạt động này được các tàu công vụ Trung Quốc giám sát".

Bài báo cũng nhấn mạnh sự hiện diện hung hăng của Trung Quốc tại khu vực này đã khiến Manila phải vạch ra một "kế hoạch khẩn cấp" phòng trường hợp Trung Quốc có thể sử dụng vũ lực để bao vây hoặc thậm chí chiếm đóng bãi đá ngầm này.

Trước đó, các quan chức an ninh Philippines đã cam kết sẽ bảo vệ bãi đá ngầm Second Thomas bằng mọi giá.

Các bức ảnh mà hãng Kyodo có được đều cho thấy các tàu hải quân Trung Quốc hoạt động tại khu vực cũng như các tàu cá đều chở đầy con trai khổng lồ cùng các mảng san hô khai tác từ bãi đá ngầm Second Thomas.


TN
Philippines hoan nghênh Trung Quốc quyết định thương thảo COC
Philippines hoan nghênh Trung Quốc quyết định thương thảo COC

Chính phủ Philippines đã hoan nghênh quyết định thảo luận về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) của Trung Quốc với Philippines và các nước Đông Nam Á khác là một “bước tiến”, song khẳng định Manila vẫn tiếp tục tìm kiếm sự phân xử quốc tế trong tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN