Philippines áp đặt 'chính sách không áo khoác' ngăn chặn đánh bom liều chết

Trong nỗ lực ngăn chặn những kẻ đánh bom liều chết có thể trà trộn vào các sự kiện đông người hoặc trong các lễ hội lớn, ngày 4/7, giới chức quân sự Philippines đã lên kế hoạch áp đặt "chính sách không áo khoác" đối với những người tới thành phố Davao ở miền Nam nước này.

Chú thích ảnh
Cảnh sát và binh sĩ phong tỏa hiện trường một vụ đánh bom ở Jolo, tỉnh Sulu, Philippines, ngày 27/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trao đổi với báo giới, Đại tá Consolito Yecla, chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Davao, cho biết biện pháp an ninh mới sẽ được thực hiện để ngăn chặn những kẻ khủng bố có thể tiến hành các cuộc tấn công liều chết tại vùng duyên hải phía Tây đảo Mindanao ở miền Nam Philippines, chủ yếu tại các tỉnh trên quần đảo Sulu là Basilan và Sulu.

Những kẻ đánh bom liều chết thường mặc áo khoác để giấu khối chất nổ được gắn trên cơ thể. Theo đó, những người tới Davao sẽ bị kiểm tra tại các chốt an ninh và kiểm soát nhằm ngăn ngừa những kẻ đánh bom liều chết thâm nhập vào thành phố hay trà trộn trong các đoàn người. Những người này có thể mặc lại áo khoác sau khi đã được kiểm tra. 

Cũng theo ông Yecla, biện pháp phòng ngừa bổ sung này sẽ được áp dụng sau khi chính quyền thành phố phê duyệt. Quan chức này cũng kêu gọi người dân trong thành phố cảnh giác và báo cáo cho lực lượng chức năng khi phát hiện những đối tượng khả nghi và hành lý vô chủ.

Biện pháp an ninh trên được đưa ra sau khi xảy ra các vụ đánh bom liều chết nhằm vào một doanh trại quân đội ở thị trấn Indanan, thuộc tỉnh Sulu, khiến 8 người thiệt mạng và 22 người bị thương, chủ yếu là binh lính gác cổng. Trước đó, chính quyền thành phố này cũng áp đặt "chính sách không đeo balô" trong thành phố.

Ngày 1/7 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã bày tỏ quan ngại về sự gia tăng các vụ đánh bom khủng bố tại Philippines, sau vụ đánh bom xe tại đảo Basilan ở miền Nam, và vụ nổ  hồi tháng 1 tại một nhà thờ Thiên chúa giáo ở Jolo. Tất cả 3 vụ tấn công trên đều do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận gây ra, Các nhà phân tích cho rằng các cuộc tấn công liều chết xuất hiện tại Philippines có thể do ảnh hưởng của IS.

Phương Oanh (TTXVN)
Đánh bom liều chết tại Philippines khiến 16 người thương vong
Đánh bom liều chết tại Philippines khiến 16 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, ngày 29/6, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Tây Mindanao (Westmincom, Philippines) Arvin John Encinas cho biết một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một trạm chỉ huy chiến thuật của Đội Chiến đấu Lữ đoàn Quân đội số 1 (1BCT) ở thị trấn Indanan, tỉnh Sulu. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN