Philíppin: Nhiều nạn nhân mất tích sau động đất

Ngày 7/2, lực lượng cứu hộ Philíppin tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong đống đổ nát của các tòa nhà bị đổ sập sau trận động đất mạnh 6,8 độ Ríchte ở miền Trung nước này sáng 6/2.


Người dân chạy ra khỏi nhà sau động đất tại thành phố Xebu ngày 6/2. Ảnh: AFP/TTXVN.


Trận động đất dữ dội xảy ra ngoài khơi miền Trung Philíppin tại một eo biển hẹp giữa hai tỉnh đảo đông đúc dân cư là Negros và Xebu, kéo theo hơn 200 dư chấn. Giới chức địa phương cho biết đã có 43 người thiệt mạng trong trận động đất và có khả năng số tử vong còn tiếp tục tăng do nhiều người vẫn mất tích trong đống đổ nát.

Tại thị trấn miền núi Guihulngan trên đảo Negros, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất ngày 6/2, đã có 39 trường hợp tử vong vì sụt lở đất, trong khi nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng.

Người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Martin Nesirky ngày 6/2 cho biết LHQ cùng các tổ chức nhân đạo sẵn sàng hỗ trợ Philíppin khắc phục hậu quả của thảm họa thiên tai này.

Ba ngày qua, Philíppin đã liên tiếp phải hứng chịu các trận động đất cường độ mạnh, kéo theo nhiều dư chấn. Ngày 5/2, một trận động đất mạnh 5,5 độ Ríchte làm rung chuyển Mindanao, hòn đảo lớn thứ hai của Philíppin, tiếp sau trận động đất mạnh 6 độ Ríchte xảy ra tối 4/2 ngoài khơi đảo Samar, song không có cảnh báo về sóng thần.


TTXVN/Tin Tức

Động đất 6,8 độ richter ở Philíppin

Sáng 6/2, một trận động đất có cường độ 6,8 độ richter đã làm rung chuyển quần đảo Negros, miền Trung Philíppin, khiến ít nhất 1 em nhỏ thiệt mạng và chính quyền địa phương phải ra cảnh báo về sóng thần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN