Phiến quân Syria tấn công nhà tù Aleppo

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các phiến quân, phần lớn là các phần tử thánh chiến, đã tấn công nhà tù do chính quyền kiểm soát tại thành phố Aleppo ở miền bắc nước này sau nhiều tháng vây hãm.

Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman chỉ rõ cuộc tấn công trên, lần đầu tiên kể từ khi nhà tù nằm ở ngoại ô phía bắc Aleppo này bị bao vây, chủ yếu do các chiến binh thuộc Mặt trận Al-Nusra có liên hệ với Al-Qeada và một nhánh Hồi giáo khác là Ahrar Al-Sham tiến hành.

Ông Rahman nói: "Giao tranh đang diễn ra bên trong nhà tù nhưng lực lượng tấn công vẫn chưa tiếp cận được các tòa nhà giam giữ tù nhân". Hiện các máy bay của chính phủ đang tiến hành không kích các vị trí của phiến quân ở bên ngoài nhà tù.

Trong diễn biến có liên quan, ngày 16/10, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã pháo kích các tay súng có liên hệ với Al-Qaeda tại biên giới phía bắc Syria để đáp trả vụ một quả đạn cối bắn vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu nêu rõ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn bốn quả đạn pháo vào các vị trí của các tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) hôm 15/10.

Ankara thường xuyên tiến hành các hành động trả đũa như trên khi đạn pháo bắn từ Syria rơi xuống Thổ Nhĩ Kỳ. Song đây có vẻ như là lần đầu tiên quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn trả các tay súng có liên hệ với Al-Qaeda. Hiện chưa rõ vụ pháo kích này có gây thiệt hại gì hay không.


TN(theo AFP/Reuters)

Giao tranh đẫm máu giữa người Kurd và phiến quân Syria
Giao tranh đẫm máu giữa người Kurd và phiến quân Syria

Ít nhất 41 tay súng đã chết trong các vụ xung đột bạo lực giữa người Kurd với các tay súng "thánh chiến" và phần tử Hồi giáo nổi dậy ở đông bắc Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN