Phiến quân phục kích sát hại ít nhất 25 binh sĩ và dân thường ở Nigeria

Ngày 25/5, lực lượng phiến quân Hồi giáo đã sát hại ít nhất 25 binh sĩ và một số dân thường trong một cuộc phục kích ở khu vực Đông Bắc Nigeria. Đây là vụ tấn công đẫm máu thứ hai xảy ra tại quốc gia châu Phi này trong vòng một tuần qua.

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ tấn công ở Maiduguri, Nigeria. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Một số nguồn tin an ninh cho biết các tay súng phiến quân đã nổ súng tấn công các binh sĩ khi đang hộ tống người dân đi sơ tán từ một ngôi làng ở bang Borno, nơi Boko Haram và nhiều nhóm phiến quân khác đã hiện diện trong một thập kỷ qua. Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin cho biết: “Lực lượng phiến quân đã phục kích và bao vây các phương tiện của cả binh sĩ Nigeria và dân thường rồi nổ súng nhằm vào họ”.

Theo nguồn tin này, hai bên đã đọ súng khoảng vài phút trước khi các tay súng Boko Haram giành thế áp đảo. Một nguồn tin khác cho biết quân đội Nigeria tiến hành sơ tán người dân để chuẩn bị cho chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Boko Haram. Đoàn sơ tán có khoảng 50 xe các loại.

Trước đó, ngày 22/5, chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực Tây Phi thừa nhận đã tiến hành một cuộc đột kích tại Nigeria hôm 20/5, sát hại 20 binh sĩ của quân đội nước này. Nhóm này cũng đăng tải một đoạn video ghi hình hành quyết 9 binh sĩ khác.

Ngọc Biên (TTXVN)
Tổng thống Nigeria yêu cầu điều tra vụ sát hại 18 nông dân ở miền Bắc
Tổng thống Nigeria yêu cầu điều tra vụ sát hại 18 nông dân ở miền Bắc

Ngày 22/5, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã bày tỏ sự phẫn nộ sau khi ít nhất 18 nông dân bị sát hại trong vụ tấn công của các tay súng chưa rõ danh tính ở bang Katsina, miền Bắc nước này, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để xác định thủ phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN