Phe ly khai ở Đông Ukraine tuyên bố tìm thấy hộp đen

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn nguồn tin từ lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine cho biết lực lượng này đã tìm thấy hộp đen của máy bay MH17 gặp nạn và đưa tới Donetsk. Thông tin được tiết lộ trên một tài khoản Twitter.

Trước khi có thông tin trên, người đứng đầu lực lượng đòi liên bang hóa ở Donetsk, ông Alexander Borodai, từng cam kết nếu tìm thấy các hộp đen của chiếc máy bay xấu số thì sẽ giao chúng cho các chuyên gia quốc tế.

Hiện trường sót lại sau vụ tai nạn. Ảnh: AFP/TTXVN


Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia mang số hiệu MH-17 đã bị rơi ở miền Đông Ukraine hôm 17/7 khi đang thực hiện hành trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur làm toàn bộ 298 người trên máy bay, gồm 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn, thiệt mạng. Phóng viên TTXVN tại Malaysia dẫn tuyên bố mới nhất của Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết Kuala Lumpur sẽ nỗ lực mang thi thể các nạn nhân Malaysia về nước và đưa các hộp đen về đúng địa chỉ cần thiết. Ông Najib Razak viện dẫn luật quốc tế quy định rõ chủ sở hữu máy bay - tức chính phủ Malaysia - có mọi quyền đối với các hộp đen.

Nhà lãnh đạo Malaysia cũng thông báo phái đoàn của nước này đã đến thủ đô Kiev của Ukraine để chuẩn bị tiếp cận hiện trường vụ tai nạn. Được biết, địa điểm máy bay MH-17 rơi chỉ cách Kiev 400 km, song phái đoàn của Malaysia phải tiến hành rất nhiều thủ tục mới có thể đến được hiện trường.

Trong một diễn biến khác, hãng Malaysia Airlines (MAS) ngày 20/7 cho biết hãng này sẽ đổi tên chuyến bay mang ký hiệu MH-17 thành MH-19 để tỏ lòng thành kính với những người thiệt mạng. Việc thay đổi này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25/7 với số hiệu mới là MH19 - AMS/KUL. Tuy nhiên MAS sẽ không thay đổi tần suất các chuyến bay trên hành trình này.

Trước đó, sau khi chiếc máy bay mang số hiệu MH-370 gặp nạn hôm 8/3 trên hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, MAS cũng cũng đã thu hồi ký hiệu MH-370 và đổi thành MH-618.


TTXVN/Tin tức
Tìm được 196 thi thể nạn nhân vụ máy bay MH17
Tìm được 196 thi thể nạn nhân vụ máy bay MH17

Tính đến 7 giờ sáng 20/7 (11 giờ Việt Nam) các nhân viên cứu hộ đã tìm được 196 thi thể nạn nhân vụ tai nạn máy bay MH17. Hoạt động tìm kiếm được tiến hành trên một khu vực rộng 34 km2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN