Phe biểu tình ra tối hậu thư yêu cầu thủ tướng Yingluck từ chức

Ngày 1/12, thủ lĩnh phong trào chống chính phủ ở Thái Lan Suthep Thaugsuban đã có cuộc gặp kín và ra tối hậu thư yêu cầu Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức đồng thời giải tán Hạ viện.

Biểu tình phản đối chính phủ tiếp diễn ở Thái Lan. Ảnh: AFP - TTXVN


Phát biểu trước đám đông biểu tình đêm 1/12, ông Suthep nói rằng cuộc gặp với Thủ tướng Yingluck được tiến hành dưới sự bảo trợ của quân đội, lực lượng đã tuyên bố trung lập trong cuộc xung đột. Thủ lĩnh này khẳng định cuộc gặp duy nhất và cuối cùng này không phải là một cuộc đàm phán.

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Suthep nhấn mạnh "giải pháp duy nhất là chuyển giao quyền lực cho nhân dân. Sẽ không có sự mặc cả nào và tình trạng này phải kết thúc trong 2 ngày”. Tuy nhiên, ông Suthep không đề cập đến động thái nào sẽ được đưa ra nếu chính phủ bác yêu sách trên.

Theo Tân Hoa xã, cuộc gặp trên có sự hiện diện của tất cả các tướng lĩnh cấp cao quân đội Thái Lan, trong đó có Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha. Đây cũng là lần đầu tiên giới chức quân đội hiện diện trong cuộc xung đột chính trị đã kéo dài hơn một tuần qua tại quốc gia Đông Nam Á này.

Căng thẳng đặc biệt leo thang tại Thái Lan sau khi đụng độ xảy ra tối 30/11 giữa người biểu tình phản đối chính phủ và các thành viên "Áo Đỏ" ủng hộ chính phủ tại khu vực gần sân vận động Rajamangala. Theo các nguồn tin y tế, đã có 4 người thiệt mạng và 57 người bị thương trong vụ bạo lực này.

Theo cảnh sát trưởng thành phố Bangkok Anucha Romayanan, ước tính 70.000 người đã xuống đường tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ trong ngày 1/12. Chính phủ Thái Lan đã áp đặt lệnh giới nghiêm kéo dài 7 tiếng từ 22 giờ cùng ngày đến 5 giờ sáng 2/12 (theo giờ địa phương) trên toàn thủ đô Bangkok và các khu vực phụ cận trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Ngày 1/12, ba tổ chức truyền thông lớn của Thái Lan gồm Hiệp hội nhà báo Thái Lan, Hiệp hội phát thanh và truyền hình, và Ủy ban Báo chí Thái Lan, cho biết lực lượng biểu tình chống chính phủ đã đe dọa và yêu cầu các tổ chức này đưa tin về các hoạt động biểu tình thay vì các tuyên bố của chính phủ. Các tổ chức truyền thông trên cho rằng đây là hành vi vi phạm quyền tự do của báo chí và truyền thông, đi ngược lại tính dân chủ, đồng thời yêu cầu người biểu tình chấm dứt mọi hành động đe dọa đối với các cơ quan báo chí.


TTXVN/ Tin tức
Thủ lĩnh biểu tình Thái Lan gặp Thủ tướng Yingluck
Thủ lĩnh biểu tình Thái Lan gặp Thủ tướng Yingluck

Thủ lĩnh phong trào biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan Suthep Thaungsuban cho biết ông đã gặp Thủ tướng Yingluck Shinawatra, nhưng chỉ nhắc lại yêu sách đòi thay thế chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN