Phát hiện thêm nhiều vật thể có thể liên quan máy bay mất tích

Chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích tiếp tục có thêm manh mối mới.

Ngày 29/3, Phó Nguyên soái Không quân New Zealand Kevin Short cho biết các máy bay của nước này đã phát hiện 11 vật thể tại vị trí cách thành phố Perth của Australia khoảng 1.600 km về phía Tây. Theo ông Short, các vật thể trên là những tấm vật liệu màu trắng, có kích cỡ khoảng 50-100 cm và các tấm này nằm cách nhau khoảng 5 m.      

Phi công nghiên cứu hệ thống radar trên máy bay AP-3C Orion của Không lực Hoàng gia Australia tham gia chiến dịch tìm kiếm máy bay mất tích ngày 27/3. Ảnh: AFP-TTXVN


Trước đó, ngày 28/3, Cơ quan An toàn Hàng hải Australia (AMSA) cũng cho biết các máy bay của nước này đã phát hiện nhiều vật thể đa màu sắc ở khu vực này. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác minh những vật thể đó có liên quan tới máy bay MH370 hay không.       

Cùng ngày 29/3, máy bay Ilyushin IL-76 của Trung Quốc đã phát hiện 3 vật thể nghi của máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines. Theo một phóng ên Tân Hoa xã có mặt trên máy bay, 3 vật thể trôi nổi trên lần lượt có màu trắng, đỏ và cam.     

Việc phát hiện 3 vật thể này nằm trong chiến dịch tìm kiếm mới trên các vùng biển Ấn Độ Dương, cách khu vực tìm kiếm trước đó khoảng 1.100 km về phía Đông Bắc. Hiện Trung Quốc đã điều tàu Haixun 01 và tàu Jingganshan cùng hai máy bay trực thăng đến địa điểm mới để tìm kiếm mảnh vỡ máy bay, các vệt dầu loang và áo phao trong khu vực rộng khoảng 6.900 km vuông.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi, Bắc Kinh sẽ tiếp tục điều thêm 3 tàu tới tham gia công tác tìm kiếm trong những ngày tới. Người phát ngôn một lần nữa đề nghị phía Malaysia hợp tác triệt để với Trung Quốc, lập tức cung cấp các thông tin điều tra cũng như thông tin về gia đình những người có mặt trên chuyến bay định mệnh MH370.       

Vùng biển tìm kiếm mới rộng khoảng 319.000 km2, gấp 4 lần so với khu vực tìm kiếm ban đầu ở Nam Ấn Độ Dương.      

Trong một diễn biến liên quan, Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) ngày 28/3 cho rằng Cơ quan quản lý nhập cảnh của Malaysia đã cố tình bỏ qua khâu đối chiếu hộ chiếu của hành khách với cơ sở dữ liệu của Interpol trước thời điểm MH370 mất tích dù mỗi lần đối chiếu chỉ mất khoảng 0,2 giây. Với sự tắc trách đó, hai người Iran sử dụng hộ chiếu giả đã lên được chuyến bay.        

Trước đó, trong một cuộc họp báo hôm 26/3, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã phát biểu rằng việc đối chiếu với Kho dữ liệu các giấy tờ du lịch bị mất hoặc bị đánh cắp của Interpol (SLTD) có thể sẽ làm chậm quá trình làm thủ tục nhập cảnh.


TTXVN/Tin tức

MH370 khơi lại nỗi đau của MH653 của Malaysia
MH370 khơi lại nỗi đau của MH653 của Malaysia

20 ngày là khoảng thời gian mà gia đình của những người có mặt trên chuyến bay số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã và đang đợi chờ câu trả lời từ nhà chức trách. Còn với thân nhân của những người có mặt trên chuyến bay MH653 của cùng hãng hàng không, họ đã đợi suốt 37 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN