Phát hiện quả bom thời chiến, Đức sơ tán khẩn cấp trên 15.000 người dân

Tối 2/9, giới chức thành phố Hanover của Đức đã hoàn tất việc sơ tán khẩn cấp trên 15.000 dân cư sau khi phát hiện một quả bom còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới II.

Chú thích ảnh
Một nữ cảnh sát bảo vệ công trường xây dựng ở Khu sở thú ở Hanover, miền bắc nước Đức, sau khi phát hiện ra một quả bom có ​​từ Thế chiến thứ hai. Ảnh: japantimes.co.jp

Tuyên bố trên trang thông tin điện tử chính thức của chính quyền thành phố thủ phủ bang Hạ Saxony nêu rõ việc sơ tán dân này là biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. Quả bom mới được phát hiện nặng 250 kg.

Trong thành phố có khoảng 500.000 dân này, việc tìm thấy những quả bom sót lại từ Chiến tranh Thế giới II không phải là hiếm gặp. Hanover từng là một trong những mục tiêu không kích của quân Đồng minh trong thế chiến.

Ngoài ra, bom chưa nổ cũng được tìm thấy tại nhiều thành phố khác của nước Đức. Tháng 6 vừa qua, các lực lượng công binh Đức đã vô hiệu hóa một thiết bị nổ tương tự được phát hiện tại khu vực gần quảng trường Alexanderplatz ở thủ đô Berlin. Hai năm trước, một quả bom nặng tới 1,4 tấn được phát hiện tại thành phố Frankfurt, khiến 65.000 cư dân tại đây phải sơ tán.

Tuần báo Der Spiegel dẫn lời các chuyên gia cho biết khoảng 10% trong số hàng triệu quả bom ném xuống nước Đức trong Chiến tranh Thế giới II vẫn chưa nổ.

Thanh Hải (TTXVN)
'Tá hỏa' phát hiện bom còn nguyên kíp nổ khi xúc cát
'Tá hỏa' phát hiện bom còn nguyên kíp nổ khi xúc cát

Những người thợ xây dựng trong lúc xúc cát đã phát hiện một quả bom trước sân nhà anh Lê Thanh Bình, khu phố Vĩnh Phước 1, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN