Phát hiện ổ dịch COVID-19 mới tại miền Trung Italy

Truyền thông Italy ngày 25/6 đưa tin nước này vừa phát hiện một ổ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới tại một nhà kho của công ty chuyển phát nhanh Bartolini ở thành phố Bologna, miền Trung nước này.

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở Milan, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Ban lãnh đạo công ty Bartolini, ngay sau khi có thông tin 2 nhân viên đã mắc COVID-19, các xét nghiệm thực hiện trên diện rộng tại công ty này đã phát hiện thêm 44 trường hợp mắc bệnh mà không thể hiện triệu chứng bệnh lý, trong đó bao gồm hai lái xe. Công ty Bartolini đã ra lệnh tạm thời đóng cửa nhà kho này để tiến hành các biện pháp kiểm dịch, đặc biệt là đối với toàn bộ những người đã từng tiếp xúc với các nhân viên nêu trên.

Cũng trong ngày 25/6, một nhóm 10 nhà khoa học Italy đã ra tuyên bố chung, trong đó cho rằng tình trạng y tế khẩn cấp liên quan đại dịch COVID-19 "sắp kết thúc". Tuyên bố này đã gây ra những phản ứng trái chiều từ giới khoa học vì họ cho rằng sự chủ quan trong công tác phòng dịch sẽ dẫn tới làn sóng bùng phát dịch bệnh thứ hai ở nước này. Trong khi đó, tại nước Anh, hệ thống truy dấu và xét nghiệm COVID-19 đang tỏ ra không hiệu quả. 

Hệ thống theo dõi này vốn được xem là chìa khóa cho những nỗ lực dỡ bỏ hạn chế xã hội để phòng dịch COVID-19 ở Anh, trong bối cảnh Thủ tướng Boris Johnson bắt đầu cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Y tế Anh, trong tuần hoạt động thứ 3 của hệ thống này, hệ thống để "mất dấu" tới 1.791 người trong số 6.923 người đã được đưa vào hệ thống theo dõi liên lạc - tương đương 25,9%, trong khi 263 người khác không có thông tin cá nhân chi tiết để có thể liên lạc. 

Ông Keith Neal, chuyên gia dịch tễ học thuộc trường Đại học Nottingham cho biết: "Không thể truy dấu tới 1/4 số người đang mắc bệnh - điều này thật đáng ngạc nhiên và cũng đáng lo ngại".

Thanh Phương (TTXVN)
Chuyên gia Italy: Virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại Italy từ cuối năm ngoái
Chuyên gia Italy: Virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại Italy từ cuối năm ngoái

Virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã xuất hiện tại hai thành phố lớn ở miền Bắc Italy từ tháng 12 năm ngoái, hơn 2 tháng trước khi trường hợp đầu tiên được phát hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN