Phát hiện mộ cổ tập thể của người Inca tại Peru

Các nhà khảo cổ Peru vừa phát hiện một ngôi mộ tập thể thuộc nền văn minh Inca cổ đại tại khu vực Lambayeque duyên hải miền Bắc nước này. Phát hiện này được hy vọng sẽ hé mở thêm nhiều điều về nền văn minh nhiều bí ẩn.

Thứ trưởng Peru phụ trách văn hóa và di sản văn hóa, ông Luis Villacorta, cho biết các nhà khảo cổ đã tìm thấy khoảng 24 xác ướp trong ngôi mộ này, cùng với nhiều đồ cúng dùng cho tang lễ như đồ gốm sứ, áo choàng dệt và ngũ cốc. Sau khi tiến hành khai quật, các chuyên gia và các nhà khoa học sẽ phân tích những món đồ tìm được trong phòng thí nghiệm.

 
Một trong những xác ướp tìm thấy trong lần khai quật này được cho là một nhân vật thuộc tầng lớp có địa vị, vì các đồ cúng tìm thấy cạnh xác ướp này là những thứ cao cấp.
 
Inca là tộc người da đỏ sống tại miền Nam châu Mỹ từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 16 sau Công nguyên. Đế chế Inca trải dài từ Ecuador ngày nay cho đến tận Chile và Argentina. Đế chế Inca nổi tiếng với những công trình kiến trúc vĩ đại nhưng đầy bí ẩn. Vào thời đó, những người da đỏ này đã xây dựng được một hệ thống đường sá khổng lồ có tổng chiều dài lên tới 40.000 km hay chiếc cầu treo được làm bằng cỏ dài gần 70m vắt ngang dòng sông Rio Apurimac.
 

Giới chuyên gia cho rằng ngôi mộ này, tìm thấy tại một khu khảo cổ tên Tucume, sẽ giúp xác nhận phần mở rộng của Đế chế Inca.

TTXVN/Báo Tin Tức
Peru điều tra các cựu tổng thống nghi nhận hối lộ
Peru điều tra các cựu tổng thống nghi nhận hối lộ

Các công tố viên Peru mở cuộc điều tra nhằm vào 3 cựu tổng thống nước này gồm Pedro Pablo Kuczynski, Alan Garcia và Alejandro Toledo với cáo buộc nhận hối lộ từ Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil, vốn đang là tâm điểm của vụ bê bối tham nhũng tại các nước Nam Mỹ, nhằm đưa vào quỹ tranh cử của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN