Phát hiện 2 balô khả nghi tại đích đến giải marathon Boston

Ngày 16/4 (theo giờ Việt Nam), hàng trăm người ở thành phố Boston của Mỹ đã phải sơ tán sau khi phát hiện 2 balô khả nghi ngay tại khu vực đích đến giải chạy marathon, nơi xảy ra vụ đánh bom kép làm 3 người thiệt mạng cách đây đúng một năm.

Sở Cảnh sát Boston thông báo đã bắt giữ một nghi can là nam giới liên quan tới 2 balô vô chủ này. Một nhân chứng cho biết một nam thanh niên, khoảng 20 tuổi, mặc đồ đen và đeo balô, đang bị cảnh sát thẩm vấn. Đối tượng này khai rằng anh ta là sinh viên Đại học Nghệ thuật và thiết kế Massachusetts.

Một thành viên của Đội rà phá bom mìn Boston tiếp cận chiếc balô được bỏ lại hiện trường. Ảnh: bostonherald.com


Trong khi đó, tại Mỹ đang diễn ra các hoạt động tưởng niệm nhân một năm ngày xảy ra vụ đánh bom đẫm máu giải marathon Boston. Tới tham dự buổi lễ tại thành phố Boston có Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Phát biểu trước đông đảo người dân tại Trung tâm Hội nghị Hynes gần với địa điểm xảy ra vụ tấn công, ông Biden khẳng định quyết tâm của nước Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Bất chấp thời tiết mưa gió, Phó Tổng thống Biden và Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick đã cùng chủ trì lễ thượng cờ tưởng niệm gần khu vực vạch đích, chính là nơi một năm trước hai quả bom đã phát nổ cướp đi sinh mạng 3 người và làm bị thương hơn 260 người khác. Tại đây, các quan chức và người dân đã cùng nhau dành 1 phút tưởng niệm tưởng nhớ tới các nạn nhân trong vụ khủng bố. Trong khi đó, tại thủ đô Washington, quan chức Nhà Trắng cho biết tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Barack Obama và đội ngũ nhân viên cũng đã dành thời gian tưởng niệm vụ tấn công.

Nhằm nêu cao tinh thần phản đối bạo lực, năm nay, ban tổ chức giải marathon Boston tiếp tục duy trì truyền thống giải chạy đã có từ năm 1897. Số người đăng ký tham gia giải chạy lần thứ 118 đã tăng mạnh lên 36.000 người so với con số trung bình khoảng 27.000 người vài năm trước đó. Chính quyền thành phố đã thắt chặt an ninh với mạng lưới cảnh sát đường phố dày đặc, quy định cấm người xem mang túi, chai thủy tinh và mọi loại đồ chứa vào khu vực tổ chức thi đấu.

Ngày 15/4/2013, hai anh em người Mỹ gốc Dagestan Dzhokhar và Tamerlan Tsarnaev đã sử dụng bom tự chế bằng nồi áp suất tấn công những người tham dự giải marathon Boston lần thứ 117. Tamerlan, 26 tuổi, sau đó đã bị chết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát tại khu vực ngoại ô thành phố. Người em trai là Dzhokhar cũng bị thương trong cuộc vây bắt của cảnh sát và được điều trị tại bệnh viện trước khi chuyển tới nhà giam. Mỹ đã chính thức khởi tố Dzhokhar, hiện 20 tuổi, với 30 tội danh, trong đó có 17 tội nghiêm trọng có thể dẫn đến mức án chung thân hoặc tử hình. Dzhokhar đã tuyên bố không nhận tội với cả 30 cáo buộc.


TTXVN/ Tin tức

Mỹ ‘đổ vấy’ trách nhiệm cho Nga vụ đánh bom ở Boston
Mỹ ‘đổ vấy’ trách nhiệm cho Nga vụ đánh bom ở Boston

Mỹ đã chính thức công bố kết quả điều tra nội bộ vụ tấn công khủng xảy ra ở Boston hồi năm 2013, "gỡ tội" cho FBI đồng thời đẩy trách nhiệm sang cho phía Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN