Du khách tại bảo tàng quốc gia Pompidou, Pháp. Ảnh: AFP
Rất nhiều người đã tới đây vì không muốn bỏ lỡ cơ hội tham quan miễn phí bảo tàng vào những ngày cuối cùng trước khi bị đóng cửa trong thời gian dài. Họ đi qua các phòng trưng bày, chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật và tham dự các hội thảo, thưởng thức các buổi biểu diễn, chương trình âm nhạc và nghệ thuật được tổ chức vào dịp này.
Điểm nhấn đáng chú ý là bộ sưu tập nghệ thuật đồ sộ gồm 2.000 tác phẩm được trưng bày ở tầng 4 và tầng 5 của bảo tàng 48 năm tuổi, vốn nổi tiếng với thiết kế đường ống và trục thông gió đầy màu sắc tô điểm cho mặt tiền. Kể từ ngày 10/3, các tác phẩm nghệ thuật sẽ được chuyển tới nhiều bảo tàng trên khắp nước Pháp và các quốc gia khác để bảo quản và trưng bày trong thời gian công trình văn hóa này được tiến hành đại tu, dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2030.
Theo kế hoạch, Trung tâm Pompidou, trong đó có cả một thư viện rộng lớn và một đơn vị nghiên cứu âm nhạc, sẽ đóng cửa hoàn toàn vào ngày 22/9 năm nay để bắt đầu dự án đại tu trị giá tới 262 triệu euro (khoảng 284 triệu USD), trong đó có việc loại bỏ amiăng khỏi cấu trúc của công trình.
Với 3,2 triệu lượt khách tham quan trong năm ngoái, Trung tâm Pompidou là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất ở Paris, chỉ xếp sau Bảo tàng Louvre và Bảo tàng Musee d'Orsay về lượng khách tham quan.
Bảo tàng mở cửa vào năm 1977 và được đặt theo tên của cựu Tổng thống Pháp Georges Pompidou.