Pháp kêu gọi mở hành lang nhân đạo tại Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ngày 9/2 nhấn mạnh nước này hy vọng các cuộc không kích tại Syria chấm dứt, đồng thời kêu gọi mở các hành lang nhân đạo sớm nhất có thể.

Hiện trường đổ nát sau một cuộc không kích tại thị trấn Ariha, tỉnh Idlib, Syria ngày 27/2/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh France Inter ngày 9/2 về vấn đề Syria, Bộ trưởng Parly nêu rõ Pháp "rất quan ngại và đang theo dõi tình hình trên thực địa một cách vô cùng thận trọng", đồng thời cho rằng "các cuộc không kích cần chấm dứt". Bên cạnh đó, bà Parly nhận định dân thường vô tội thường trở thành các mục tiêu tấn công tại tỉnh Idlip, miền Bắc Syria và tại phía Đông thủ đô Damascus. Theo bà, "đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được".
 
Trước đó, ngày 6/2, báo cáo của điều phối viên nhân đạo Liên hợp quốc (LHQ) và các đại diện của tổ chức này ở Syria đánh giá tình hình hiện nay tại quốc gia Trung Đông này "vô cùng nghiêm trọng". Báo cáo nhấn mạnh "nhóm nhân đạo của LHQ tại Syria cảnh báo hậu quả thảm khốc của cuộc khủng hoảng nhân đạo phức tạp tại một số khu vực ở nước này".

Cuộc xung đột tại Syria, đã bước sang năm thứ 8 liên tiếp, cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người, đồng thời buộc 7 triệu người phải đi sơ tán trong nước và 5,3 triệu người di cư sang nhiều quốc gia khác. Ngoài ra, 10 triệu người khác dù không rời bỏ nhà cửa nhưng đang phải sống trong cảnh khó khăn. Tính đến nay, 2.440 tấn hàng hóa đã được chuyển tới Syria trong 1.745 hoạt động nhân đạo và 69.810 người đã được chăm sóc y tế.

*Cũng liên quan đến cuộc xung đột ở Syria,
truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/2 đưa tin các máy bay chiến đấu của nước này đã nối lại chiến dịch tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở khu vực Afrin của Syria, 5 ngày sau khi các phiến quân Syria bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga tại tỉnh Idlib.
 

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu xác nhận các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích bắt đầu lúc nửa đêm. Trong khi đó, các lực lượng vũ trang cho biết hoạt động không kích đã phá hủy 19 mục tiêu, gồm các kho đạn dược, nhiều nơi ẩn náu và các ụ súng của phiến quân.

Hôm ngày 20/1 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiến hành chiến dịch "Nhành Ôliu" tại khu vực Afrin của Syria nhằm đánh đuổi các tay súng thuộc YPG - vốn bị Ankara đặt ngoài vòng pháp luật. Ngoài vùng bị bao vây ở Tây Bắc Afrin, YPG còn kiểm soát một khu vực từ thị trấn chiến lược Manbij sang phía Đông và một dải ở phía Đông sông Euphrates đến biên giới Iraq.

TTXVN/Báo Tin tức
Israel tấn công tên lửa cơ sở quân sự ngay sát thủ đô Syria
Israel tấn công tên lửa cơ sở quân sự ngay sát thủ đô Syria

Quân đội Syria cho hay Israel đã tấn công các mục tiêu Syria gần Damascus ngày 7/2. Lực lượng phòng không Syria lập tức đáp trả lại “cuộc xâm lược mới của Israel” ở vùng ngoại ô xung quanh thủ đô Damascus của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN