Phản ứng từ Belarus về lệnh huy động của Nga

Belarus cho biết không cần huy động lực lượng sau tuyên bố động viên một phần ở Nga.

Chú thích ảnh
Quốc vụ khanh Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich. Ảnh: BelTA

Theo hãng thông tấn nhà nước BelTA (Belarus), Quốc vụ khanh Hội đồng An ninh Belarus, Alexander Volfovich đã bình luận về những tin đồn đang nổi lên rằng người dân nước này có thể bị gọi nhập ngũ do Nga tuyên bố huy động một phần.

Ông Volfovich cho biết Belarus không cần huy động lực lượng sau tuyên bố động viên một phần ở Nga ngày 21/9. Ông Volfovich nêu rõ: "Việc huy động không phải là vấn đề với chúng tôi. Người dân và đất nước Belarus đã được huy động. Tất nhiên, mọi người đã sẵn sàng".

Ông Volfovych cũng tuyên bố rằng "lực lượng dân quân" ở Belarus, đang được thành lập, "nhằm mục đích bảo vệ đất nước và Belarus không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ ai". Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Volfovich gặp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev tại Moskva cùng ngày.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kí sắc lệnh gọi nhập ngũ theo diện động viên. Những người được huy động sẽ được trả lương giống như những người lính hợp đồng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết sắc lệnh của ông Putin về việc động viên một phần sẽ bắt đầu được thực hiện cùng với việc tổ chức huấn luyện dự bị động viên ở Nga.

Theo ông Sergei Shoigu, khoảng 300.000 quân nhân dự bị sẽ được biên chế vào quân đội, và con số này sẽ chỉ chiếm hơn 1% tổng nguồn lực huy động của Nga, tương đương với 25 triệu người.

Công Thuận/Báo Tin tức
Estonia muốn tịch thu vũ khí của người Nga và Belarus ở nước này
Estonia muốn tịch thu vũ khí của người Nga và Belarus ở nước này

Ngày 19/9, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết công dân Nga hoặc Belarus sống ở Estonia sở hữu súng sẽ có thời hạn tự nguyện giao nộp, nếu không sẽ bị cảnh sát thu giữ vì lý do đe dọa an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN