Phản ứng quốc tế sau thông báo phóng vệ tinh của Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ trích kế hoạch phóng vệ tinh trong tháng này của Triều Tiên, đồng thời gọi đây là một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một phiên họp nội các ngày 3/2, Thủ tướng Abe nhấn mạnh việc tiến hành phóng vệ tinh là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Ông gọi kế hoạch trên là hành động khiêu khích đối với an ninh Nhật Bản, đồng thời khẳng định sẽ cùng với Mỹ và Hàn Quốc gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ kế hoạch. Ông cũng kêu gọi tổ chức một cuộc họp của HĐBA LHQ vào chiều 3/2 nhằm ứng phó với động thái trên của Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani đã yêu cầu Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tăng cường giám sát, thu thập thông tin, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên quan của nước này cũng như của Mỹ.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc đã hối thúc Triều Tiên hủy bỏ kế hoạch phóng vệ tinh, đồng thời cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ phải “trả giá đắt” nếu vẫn cứ tiến hành.

Ông Cho Tae-yong, một quan chức cơ quan phụ trách vấn đề an ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc, tuyên bố: “Triều Tiên cần phải rút lại kế hoạch về vụ phóng này... Chúng tôi nghiêm khắc cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ phải trả giá đắt nếu vẫn cứ thực hiện kế hoạch trên”. Tuyên bố nêu rõ việc Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo là vi phạm nghị quyết của LHQ, và bất cứ vụ thử tên lửa nào được nguỵ trang dưới hình thức phóng vệ tinh đều gây ra mối đe doạ đối với an ninh và hoà bình thế giới.

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi cộng đồng quốc tế phải phản ứng nhanh chóng trước kế hoạch phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng, áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên. Người phát ngôn bộ này John Kirby nói rằng HĐBA LHQ có khả năng khiến Triều Tiên phải chịu trách nhiệm thông qua việc áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn và toàn diện mới, cũng như đảm bảo việc thực thi các nghị quyết đã được thông qua. Người phát ngôn trên nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần phải gửi đi một thông điệp nhanh chóng và mạnh mẽ tới Triều Tiên rằng việc coi các thường nghĩa vụ với LHQ sẽ không được khoan dung.

Về phần mình, phó phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ Farhan Haq cho biết LHQ đang theo dõi sát sao các diễn biến, cũng như liên hệ chặt chẽ với các bên liên quan và tổ chức quốc tế như Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), Liên đoàn Viễn thông quốc tế (ITU), Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Trước đó, tối 2/2, các hãng tin nước ngoài cho biết Triều Tiên đã thông báo tới IMO về kế hoạch phóng một vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 8-25/2. Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng cũng đã ban bố lệnh cấm tàu thuyền đi lại để tiến hành vụ phóng vệ tinh.

Theo một phát ngôn viên của IMO, tổ chức này đã nhận được thông tin từ Triều Tiên cho biết sẽ phóng vệ tinh quan sát Trái Đất Kwangmyongsong vào khoảng thời gian trên. Cùng ngày, theo hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản, Triều Tiên đã phát đi thông báo tương tự tới ITU có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ) thông qua các kênh ngoại giao.

TTXVN/Tin Tức
Nhật tăng mức báo động sau thông báo của Triều Tiên
Nhật tăng mức báo động sau thông báo của Triều Tiên

Chính phủ Nhật Bản đêm 2/2 đã tăng mức báo động sau khi nhận được thông tin cho rằng Triều Tiên đã thông báo với các tổ chức quốc tế về kế hoạch phóng vệ tinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN