Phản ứng của Nga khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố ủng hộ 'kế hoạch hòa bình' của Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố ủng hộ “kế hoạch hòa bình” do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất không thể thay đổi thực tế rằng Nga coi đó kế hoạch đó là điều không thể chấp nhận được.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik / Bộ Ngoại giao Nga

Theo đài RT (Nga), khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, cho rằng Ankara ủng hộ đề xuất hòa bình 10 điểm ở Ukraine do Kiev thúc đẩy, bà Zakharova nói: “Không chắc sự ủng hộ của Ankara đối với đề xuất này sẽ thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm giải pháp tối ưu để hướng tới hòa bình ở Ukraine”.

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại tuyên bố trước đó rằng Nga đã từ chối công thức hoà bình 10 điểm của Ukraine. “Tôi không thấy bất kỳ ý nghĩa nào trong bất kỳ bình luận bổ sung nào về đề xuất đó”, bà nói thêm.

Trước đó, trong một cuộc họp báo tại Nam Phi hôm 10/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã bày tỏ lập trường tích cực của Ankara đối với đề xuất của ông Zelensky. Ông ca ngợi vai trò trung gian hòa giải giữa Moskva và Kiev của Ankara, đồng thời cho biết Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ muốn chứng kiến giải pháp cho cuộc xung đột “càng sớm càng tốt”.

Ông Zelensky đã lần đầu công bố “kế hoạch hòa bình” tại Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Bali, Indonesia, hồi tháng 11/2020. Kế hoạch nêu ra điều kiện Nga rút quân khỏi các vùng đất đã được quốc tế thừa nhận của Ukraine, nghĩa là Nga phải từ bỏ 4 vùng mới sáp nhập, cùng với bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập năm 2014. 

Ngoài ra, ông Zelensky đã tích cực thảo luận về kế hoạch này với Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều quan chức khác. Trong cuộc trao đổi với ông Biden tại Quốc hội Mỹ, nhà lãnh đạo Ukraine nhận định rằng hai bên đã trao đổi về các đề xuất của Kiev nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Theo ông Zelensky, Tổng thống Biden ủng hộ sáng kiến của Ukraine trong việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh hòa bình toàn cầu để thảo luận về những đề xuất trên. 

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cũng cho biết Kiev có ý định tổ chức hội nghị trên vào cuối tháng 2/2023 và đề xuất Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres làm trung gian hòa giải.

Song dù phương Tây đã viện trợ cho Quân đội Ukraine hàng tỷ USD, nhưng họ phản ứng thận trọng hơn về kế hoạch hòa bình của ông Zelensky và hội nghị thượng đỉnh hòa bình do ông đề xuất. Các nhà lãnh đạo G7 cho biết họ cam kết mang lại hòa bình cho Ukraine phù hợp với quyền được ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ kế hoạch hoà bình 10 điểm của ông Zelensky, cho rằng đề xuất này “không thực tế và không thỏa đáng”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng gọi những đề xuất này là không khả thi, nhấn mạnh rằng nếu Ukraine muốn hòa bình thì nên tính đến “thực tế mới”, đề cập đến 4 khu vùng lãnh thổ Ukraine vừa bỏ phiếu gia nhập Nga vào mùa thu năm ngoái.

“Tôi muốn nhắc lại một lần nữa rằng không có kế hoạch hòa bình nào của Ukraine khả thi nếu không tính tới thực tế hiện nay với 4 vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào Nga. Bất kỳ kế hoạch nào không tính tới bối cảnh này đều không thể gọi là kế hoạch hòa bình”, người phát ngôn điện Kremlin nhấn mạnh.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói rằng cơ hội đàm phán hòa bình sắp tới là rất nhỏ. Ông Guterres cũng nói rằng ông sẵn sàng làm trung gian hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, nhưng phải được sự chấp thuận của các bên. 

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Ukraine nói xung đột ở Soledar chưa kết thúc, Nga điều thêm quân đến 'chảo lửa' miền Đông
Ukraine nói xung đột ở Soledar chưa kết thúc, Nga điều thêm quân đến 'chảo lửa' miền Đông

Quân đội Ukraine đã bác bỏ thông tin cho rằng các lực lượng Nga đã kiểm soát thành phố Soledar ở miền Đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN