Pfizer và BioNTech hợp tác với Eurofarma phân phối vaccine tại Mỹ Latinh 

Theo thông báo mới đây, hai hãng sản xuất vaccine ngừa COVID-19 là Pfizer và BioNTech đã hợp tác với công ty dược phẩm Eurofarma của Brazil để phân phối vaccine tại Mỹ Latinh.

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNtech. Ảnh: Reuters

Eurofarma sẽ nhận các sản phẩm thuốc và hoàn thành việc sản xuất các liều vaccine để đưa ra phân phối. Hoạt động sản xuất sẽ bắt đầu vào năm tới, với mục tiêu sản xuất 100 triệu liều vaccine khi đạt công suất tối đa. Chủ tịch Eurofarma Maurizio Billi đánh giá thương vụ với hai hãng dược phẩm lớn trên là một cột mốc quan trọng đối với công ty gần 50 năm tuổi này.

Trong một tuyên bố, Giám đốc Pfizer Albert Bourla khẳng định tất cả mọi người, bất kể điều kiện tài chính, chủng tộc, tôn giáo hay địa lý, đều xứng đáng được tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 để cứu sống chính mình.

Theo ông Bourla, việc hợp tác với Eurofarma sẽ mở rộng mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu của Pfizer sang một khu vực khác và giúp hãng này tiếp tục cung cấp khả năng tiếp cận vaccine công bằng và bình đẳng.

Brazil là một "điểm nóng" trên bản đồ dịch COVID-19 toàn cầu, với tổng số người tử vong tới gần 575.000 người, chỉ sau Mỹ.

Pfizer và BioNTech cho biết hai hãng này đã vận chuyển hơn 1,3 tỷ liều vaccine đến hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu và đặt mục tiêu cung cấp một tỷ liều hàng năm cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình vào năm 2021 và 2022.

Tháng trước, hai hãng trên đã công bố một thỏa thuận tương tự với công ty Biovac ở Nam Phi, với mục tiêu cung cấp tới 100 triệu liều mỗi năm cho 55 quốc gia thuộc Liên minh châu Phi.

Trà My  (TTXVN)
WHO tăng cường phân phối vaccine ngừa COVID-19 cho châu Phi
WHO tăng cường phân phối vaccine ngừa COVID-19 cho châu Phi

Ngày 29/7, Giám đốc khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Matshidiso Moeti cho biết cơ quan này đã tăng cường hoạt động phân phối vaccine ngừa COVID-19 cho châu Phi, tạo động lực mới giúp châu lục này hạn chế số ca nhiễm và tử vong do dịch COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN