Peru tin tưởng TPP giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển

Ngày 6/10, Tổng thống Peru Ollanta Humala khẳng định Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa đạt được giữa 12 nước thành viên sẽ góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ của quốc gia Nam Mỹ phát triển và hội nhập quốc tế.


Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Humala cho rằng TPP sẽ mở ra nhiều cơ hội cho tăng trưởng kinh tế và đa dạng hóa sản xuất, từ đó giúp các nước phát triển bền vững. Ông cũng đánh giá cao vai trò của các chuyên gia Peru tham gia đàm phán TPP để bảo vệ quyền lợi quốc gia và các sản phẩm xuất khẩu truyền thống của nước này như hải sản, nông phẩm, bông… sẽ càng có cơ hội để tiếp cận một thị trường tiêu dùng khổng lồ với 800 triệu dân và chiếm 40% kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, Chủ tịch Phòng Thương mại Lima (CCL) Jorge von Wedemeyer khẳng định TPP sẽ góp phần thúc đẩy Peru mở cửa thị trường nhiều hơn nữa với bên ngoài, tạo thêm công ăn việc làm và giảm đói nghèo. Ông bày tỏ hy vọng từng điều khoản của TPP sẽ tôn trọng lập trường quốc gia và nhấn mạnh Quốc hội sẽ phải thông qua thỏa thuận này sau khi Tổng thống ký.

Bà Silvia Hooker, giám đốc phụ trách ngoại thương của Hiệp hội công nghiệp quốc gia Peru bày tỏ với TPP các sản phẩm của nước này có cơ hội thâm nhập các thị trường mà Lima chưa có thỏa thuận thương mại như Australia và New Zealand.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 6/10, các đại diện cho khối doanh nghiệp tư nhân ở Thái Lan đã thúc giục chính phủ nước này xem xét việc gia nhập TPP để đảm bảo vị thế cạnh tranh của nền kinh tế Thái Lan trong thương mại toàn cầu không bị suy giảm. Lời kêu gọi trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi 12 quốc gia đạt được thỏa thuận TPP, thành lập khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới.

Phát biểu sau cuộc họp hàng tháng của Ủy ban thường trực chung các tổ chức Hội đồng Thương mại, Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) và Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan, Chủ tịch Ủy ban, ông Isara Vongkusolkit nói rằng các doanh nghiệp tư nhân đã bày tỏ TPP có tác động tiêu cực đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Thái Lan trong tương lai. 

Ủy ban này đã thúc giục chính phủ nhanh chóng xem xét việc gia nhập TPP trong khi tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại tự do với Liên minh châu Âu. Cuộc thương lượng về vấn đề này giữa Thái Lan và châu Âu đã bị đình chỉ hơn 4 năm nay.

Theo ông Isara Vongkusolkit, các tổ chức doanh nghiệp tư nhân Thái Lan sẽ chủ động thành lập một ban công tác để nghiên cứu các ảnh hưởng và lợi ích của TPP cũng như các thỏa thuận thương mại tự do khác, sau đó sẽ đề xuất cho chính phủ xem xét. Ban này dự kiến sẽ hoàn tất việc nghiên cứu đánh giá sau 2 tháng. Ban công tác sẽ bao gồm 5 đại diện của 3 tổ chức doanh nghiệp tư nhân lớn như trên đã đề cập.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), ông Supant Mongkolsuthree nói rằng khu vực công nghiệp của Thái Lan đang hết sức lo ngại về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Thái Lan với 4 nước ASEAN khác là Việt Nam, Malaysia, Singapore và Brunei, vốn đã là thành viên TPP. 

Về phần mình Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan Boontuck Wungcharoen cho hay nước này cần có thêm nhiều hơn thỏa thuận thương mại tự do nếu muốn tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế và khẳng định vai trò trung tâm trong khu vực ASEAN.

Phản hồi lời kêu gọi này, Bộ Thương mại Thái Lan khẳng định chính phủ nước này "rất quan tâm" đến TPP và sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các điều khoản của Hiệp định trước khi đề xuất lên Quộc hội.

Cũng trong ngày 6/10, dư luận Brazil bày tỏ lo ngại về việc TPP sẽ khiến nền kinh tế số một Mỹ Latinh thiệt hại hàng tỷ USD và các sản phẩm lắp ráp của nước này sẽ bị mất thị trường. Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn phát biểu của giáo sư Flavio Carneiro, Trung tâm Nghiên cứu kinh tế ứng dụng (IPEA) của Brazil, khẳng định TPP sẽ hạn chế khả năng hội nhập kinh tế song phương cũng như khu vực của nước Nam Mỹ và nguy cơ lớn nhất đó là các sản phẩm lắp ráp sẽ bị mất thị trường tại 12 nước thành viên tham gia hiệp định.

Ông Carneiro nhận định Brazil, quốc gia sống chủ yếu bằng xuất khẩu nguyên liệu thô, cần đa dạng hóa xuất khẩu và mở rộng thị trường hướng tới tăng trưởng dài hạn, trong trường hợp nước Nam Mỹ không tích hợp với bất kỳ tổ chức hội nhập thương mại lớn nào, họ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

Theo tờ O'Globo, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghiệp lắp ráp của Brazil đến các quốc gia TPP bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam hiện đạt 31 tỷ USD. 

Brazil hiện tham gia Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) cùng với Venezuela, Argentina, Uruguay và Paraguay, tuy nhiên thị trường các nước này không đủ lớn để có thể bù đắp lại những thiệt hại kinh tế do tác động của TPP. Tổng thống Dilma Rousseff đã nỗ lực thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận thương mại giữa Mercosur và Liên minh châu Âu (EU) với mục đích mở rộng thị trường tuy nhiên Argentina và Venezuela không mặn mà với ý tưởng này.

Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam là 12 quốc gia thành viên của TPP. Chile, Mexico và Peru là 3 quốc gia Mỹ Latinh tham gia hiệp định này.

TTXVN/Tin Tức
TPP sẽ giúp ngành nông nghiệp khởi sắc
TPP sẽ giúp ngành nông nghiệp khởi sắc

Mặc dù Việt Nam là nước có thế mạnh về nông nghiệp, nhưng một số lĩnh vực trong nông nghiệp được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi Việt Nam ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), đặc biệt là ngành chăn nuôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN