Peru nới lỏng hạn chế tại khu du lịch thánh địa Machu Picchu

Ngày 1/12, Bộ Văn hóa Peru đã nâng số lượng du khách tham quan thánh địa Machu Picchu lên mức 1.116 người mỗi ngày, sau khi ghi nhận kết quả tích cực trong việc kiểm soát an toàn vệ sinh dịch tễ ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại điểm du lịch nổi tiếng này.

Chú thích ảnh
Quang cảnh khu di tích Machu Picchu, Peru. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, du khách sẽ được miễn phí vé tham quan Machu Picchu cho đến hết ngày 31/12 tới với điều kiện phải ghi danh tại trang web www.machupicchu.gob.pe. Ngoài ra, kể từ năm 2021, công dân Peru, người nước ngoài cư trú tại quốc gia Nam Mỹ này và công dân các nước thành viên của Cộng đồng Andes (bao gồm Colombia, Ecuador và Bolivia) sẽ được hưởng giá vé ưu đãi trị giá 18 USD, so với mức giá khoảng 50-85 USD vào thời điểm trước khi khu di tích Machu Picchu phải đóng cửa vào tháng 3 vì dịch COVID-19.

"Thành phố đã mất của người Inca" chính thức mở cửa trở lại vào ngày 1/11 vừa qua sau gần 8 tháng ngừng hoạt động. Vì lý do an toàn, chỉ có 675 du khách được vào thăm di tích này mỗi ngày - tương đương khoảng 30% công suất hoạt động trước khi dịch bệnh bùng phát. Việc đóng cửa khu di tích này nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh đã ảnh hưởng nặng nề đến hàng chục nghìn người đang sống phụ thuộc vào dịch vụ du lịch tại Peru, đặc biệt là người dân thuộc khu vực miền núi Cusco - nơi có thành đá cổ Machu Picchu. Một lượng lớn các khách sạn, nhà hàng và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã phá sản sau khi Chính phủ Peru ban bố các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt kéo dài 100 ngày, kết thúc vào tháng 7 vừa qua.

Trước đại dịch, tại thị trấn Ollantaytambo gần Machu Picchu có tới 80 khách sạn lớn nhỏ. Tuy nhiên, theo ông Joaquin Randall - người đứng đầu hiệp hội nhà hàng và khách sạn tại địa phương này - có tới 50% trong số đó đã phá sản. 

Machu Picchu là di sản cổ xưa nhất của đế chế Inca - từng cai trị một vùng rộng lớn phía Tây Nam Mỹ cách đây 100 năm trước cuộc chinh phạt của người Tây Ban Nha vào thế kỷ XVI. Tàn tích khu định cư của người Inca đã được nhà thám hiểm người Mỹ Hiram Bingham phát hiện vào năm 1911. Machu Picchu được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa LHQ (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới vào năm 1983 và được cộng đồng quốc tế bình chọn là một trong 7 kỳ quan thế giới trong năm 2007. Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, “Thành phố đã mất của người Inca” đón khoảng 3.000-5.000 lượt khách tham quan mỗi ngày.

Trong khi đó, giới chức Chile dự báo trong trường hợp tồi tệ nhất, hệ thống y tế sẽ tiếp nhận 9.560 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày. Theo đó, nhật báo El Mercurio dẫn lời Bộ trưởng Y tế Chile Enrique Paris cho hay đến tháng 1/2021, quốc gia Nam Mỹ này có thể đối tiện 3 tình huống sau: 3.026 ca , 6.608 ca hoặc 9.560 ca mắc mới mỗi ngày. Ông Paris cho biết dự báo này là nhằm giúp các nhà chức trách Chile có kế hoạch tốt hơn nhằm đối phó với làn sóng bùng phát dịch COVID-19 thứ hai có thể xảy ra. Theo trang thống kê worldmeters.info, Chile ghi nhận 552.864 ca mắc COVID-19 và 15.430 trường hợp tử vong. 

Cùng ngày, người phát ngôn liên bang cho hay Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ sẽ đưa ra khuyến nghị rút ngắn thời gian tự cách ly đối với những người tiếp xúc với nguồn lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ 14 ngày xuống còn 10 hoặc 7 ngày khi có kết quả xét nghiệm âm tính với loại virus này. Hiện tại, Mỹ vẫn là nước có số người mắc COVID-19 nhiều nhất trên thế giới với khoảng 14.108.490 ca nhiễm, trong đó có 276.976 ca tử vong.

Ngọc Tùng - Thanh Hương (TTXVN)
Peru dự kiến tiếp nhận vaccine ngừa COVID-19 vào đầu năm 2021
Peru dự kiến tiếp nhận vaccine ngừa COVID-19 vào đầu năm 2021

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 26/10, Bộ trưởng Ngoại giao Peru Mario López thông báo quốc gia Nam Mỹ này sẽ tiếp nhận lô vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên trong quý I/2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN