Peru đánh giá tích cực quan hệ hợp tác với ASEAN 

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 29/1, Bộ Ngoại giao Peru khẳng định việc quốc gia Nam Mỹ này đạt được vị thế “Đối tác phát triển” của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.

Trong một tuyên bố, bộ trên cho biết Peru đã được ASEAN trao quy chế “Đối tác phát triển” tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa diễn ra tại cố đô Luang Prabang của Lào, qua đó trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới, sau Đức, Pháp, Italy, Hà Lan và Chile, nhận được quy chế quan hệ đối tác này.

Bộ Ngoại giao Peru nêu rõ với việc trở thành đối tác phát triển của ASEAN, quốc gia Nam Mỹ này sẽ tăng cường sự hiện diện ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường thương mại giữa Peru các nước thành viên của ASEAN.

Ngoài ra, bộ trên nhấn mạnh Peru và ASEAN cùng chia sẻ lợi ích chung tại các diễn đàn khu vực như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và ASEAN - Liên minh Thái Bình Dương (PA – gồm Mexico, Chile, Peru và Colombia).

Thương mại hai chiều giữa các nước thành viên ASEAN với Peru chiếm khoảng 2,5%-3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của quốc gia Nam Mỹ này.

Peru đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Singapore vào năm 2009 và với Thái Lan vào năm 2011. Quốc gia Nam Mỹ này cũng đang tiến hành đàm phán FTA với Indonesia.

Tính đến năm 2020, Việt Nam và Singapore là hai quốc gia ASEAN duy nhất đầu tư vào Peru. Trong khi Việt Nam đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực viễn thông và dầu khí, các doanh nghiệp Singapore rót vốn vào các ngành liên quan đến dược phẩm và công nghiệp thực phẩm.

Tại khu vực Mỹ Latinh, Peru hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam. Chỉ trong vòng 8 năm, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gấp đôi từ khoảng 300 triệu USD (năm 2014) lên mức 600 triệu USD (năm 2022).

Ngọc Tùng (TTXVN)
ASEAN ủng hộ thiết lập hành lang nhân đạo tại Myanmar
ASEAN ủng hộ thiết lập hành lang nhân đạo tại Myanmar

Ngày 29/1, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã kết thúc tại thành phố Luang Prabang của Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN