Paraguay 'không được mời' dự hội nghị thượng đỉnh CELAC-EU

Tổng thống Paraguay, Federico Franco, ngày 25/1 thừa nhận nước ông “không được mời”, vì vậy không cử đại diện dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất giữa Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) và Liên minh châu Âu (EU), diễn ra cuối tuần này tại thủ đô Santiago của Chile.

 

Kể từ vụ xét xử chính trị dẫn tới việc Tổng thống Fernando Lugo bị phế truất cuối tháng 6 năm ngoái, Paraguay không được tham dự các hội nghị cấp cao của Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur), do các nước láng giềng cho rằng vụ xét xử trên đã làm “đổ vỡ trật tự dân chủ” nên đã đình chỉ tư cách của Paraguay tại các khối liên kết này.

 

Logo Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa CELAC và EU. Nguồn: Internet

 

Ngoài ra, các nước láng giềng Nam Mỹ cũng gây sức ép khiến Asunción không được tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ibero-Mỹ Latinh tại thành phố Cádiz (Tây Ban Nha) giữa tháng 11 năm 2012.

 

Trước đó, tuyên bố với báo chí, Ngoại trưởng Paraguay, José Félix Fernández, cho biết Chile đề nghị Paraguay không dự Hội nghị thượng đỉnh CELAC-EU, vì lo ngại rằng hội nghị sẽ bị các nước thành viên của Mercosur, Unasur và Liên minh Bolívar cho các dân tộc châu Mỹ (Alba) tẩy chay.

 

Trong một cuộc họp báo ở thủ đô Santiago, Ngoại trưởng Chile, Alfredo Moreno, tránh bình luận về phát biểu của người đồng cấp Paraguay, và cho biết “tất cả các nước có quyền tham gia” cuộc họp cấp cao CELAC-EU, sẽ diễn ra trong các ngày 26 và 27/1.

 

Trước đó, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn EFE của Tây Ban Nha, ông Moreno nêu rõ quyết định tham gia hội nghị ngày thuộc về Phủ tổng thống Paraguay.

 

Cuộc họp này sẽ thông qua Kế hoạch hành động 2013 - 2014, nhằm tăng cường hợp tác giữa Mỹ Latinh và Tây Âu.

 

 

Quang Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN