Palextin: Fatah và Hamas bàn về thực thi thoả thuận hoà giải dân tộc

Lãnh đạo của Phong trào Hồi giáo Hamas, hiện đang nắm quyền kiểm soát Dải Gaza và Phong trào Fatah của Tổng thống Palextin Mahmoud Abbas ngày 5/12 đã nhóm họp tại Gaza với mong muốn thúc đẩy thực thi thoả thuận hoà giải hiện đang bị đình trệ.


Đại diện của Phong trào Hamas và Fatah gặp nhau tại Ai Cập. Ảnh: Internet


Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa đại diện hai phong trào này kể từ sau khi Tổng thống Abbas và Thủ lĩnh của Hamas Khaled Mechaal gặp nhau hồi tháng 11 tại Cairô (Ai Cập).

Một lãnh đạo của Fatah tại Gaza Diab al-Louh cho biết, các thành viên của hai phong trào đã tái khẳng định sự cam kết ủng hộ thoả thuận hoà giải dân tộc được ký hồi tháng 5 vừa qua. Hai bên đã thống nhất hợp tác và liên lạc với nhau nhằm hiệu chỉnh các phương pháp thực thi thoả thuận. Hai bên cũng đã đề cập tới việc thành lập chính phủ và trả tự do cho các tù nhân chính trị mà hai bên đang giam giữ, đồng thời cam kết việc trả tự do sẽ sớm được thực hiện.

Thanh Bình
(P/v TTXVN tại Trung Đông)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN