Palestine muốn ICC điều tra toàn diện các khu định cư Israel

Palestine muốn Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) xúc tiến nhanh việc mở một cuộc điều tra về tính hợp pháp của các khu định cư Israel.

Công trình xây dựng khu định cư của Israel ở Pesqat Ze'ev phía bắc Jerusalem, Khu Bờ Tây ngày 6/12. Ảnh: EPA/TTXVN

Báo "Jpost" ngày 28/12 dẫn lời Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Wasel Abu Yousif đưa ra tuyên bố trên. Quan chức cấp cao Palestine này nói: "PLO muốn công tố viên ICC tiến hành nhanh cuộc điều tra sơ bộ về các khu định cư rồi mở một cuộc điều tra toàn diện" do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã chính thức xem những khu định cư này là bất hợp pháp.

Ông Yousif cho biết PLO còn có kế hoạch đề nghị nhiều cơ quan quốc tế khác quy trách nhiệm cho Israel về việc xây dựng khu định cư. Ông tuyên bố: "Chúng tôi sẽ đề nghị những bên tham gia các hiệp định Geneva và Hội đồng Nhân quyền LHQ thảo luận và đưa ra quan điểm về vấn đề các khu định cư bất hợp pháp".

Nghị quyết 2334 của HĐBA LHQ vừa được thông qua cho rằng các khu định cư "không có giá trị pháp lý" và gây trở ngại cho hòa bình. Tháng 1/2015, ICC đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về các tội ác chiến tranh liên quan tới cuộc chiến Gaza năm 2014 và khu định cư Do Thái. Tuy nhiên, một cuộc điều tra hình sự toàn diện sẽ kéo dài nhiều năm và Israel có thể khiếu nại quyết định điều tra của ICC.

TTXVN/Tin Tức
Palestine ra điều kiện khôi phục hòa đàm với Israel
Palestine ra điều kiện khôi phục hòa đàm với Israel

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 28/12 cho biết sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình với Israel nếu Israel ngừng việc xây dựng các khu định cư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN