Palestine cảnh báo đàm phán có thể sớm 'đổ vỡ'

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas ngày 4/11 tuyên bố các cuộc đàm phán hòa bình với Israel suốt nhiều tháng qua đã không đạt được tiến triển, đồng thời cảnh báo tình hình có thể "sớm đổ vỡ" và quan hệ giữa hai bên chỉ xấu đi.

Tổng thống Mahmoud Abbas phát biểu trong lễ đón tù nhân người Palestine tại thành phố Ramallah, khu bờ Tây, ngày 14/8. Ảnh: AFP/TTXVN


Phản ứng trước việc Israel thông qua kế hoạch xây dựng 1.700 đơn vị nhà mới trên Giới tuyến Xanh hồi đầu tuần, Tổng thống Abbas nêu rõ Israel muốn xoa dịu dư luận quốc tế về kế hoạch mở rộng các khu định cư bằng việc trả tự do cho các tù nhân Palestine. Tuy nhiên, hành động này có thể dẫn đến việc chấm dứt các cuộc đàm phán hòa bình khi chưa đạt được kết quả.

Tổng thống Abbas khẳng định sự hiện diện quân sự của Israel ở Thung lũng Jordan nhằm phục vụ mục đích kinh tế chứ không phải để bảo đảm an ninh như Tel Aviv rêu rao.

Trước đó ngày 4/11, truyền thông Palestine dẫn lời quan chức cấp cao của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), ông Yasser Abed Rabbo chỉ trích Israel không tham gia đàm phán hòa bình với PA một cách nghiêm túc.

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp của đảng Likud tại Quốc hội, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu nói rằng Israel sẽ nghiên cứu mọi đề xuất được đưa ra trong các cuộc thương lượng với Palestine, nhưng "sẽ không chấp nhận bất kỳ mệnh lệnh và áp lực nào từ bên ngoài".

Tại cuộc họp này, ông Netanyahu cũng đã tỏ ý bi quan về các cuộc đàm phán với Palestine, cho rằng "quan điểm của Palestine không hề thay đổi suốt từ năm 1993". Ông Netanyahu còn khẳng định quan điểm của Israel với Palestine là Jerusalem "vẫn sẽ thống nhất và thuộc chủ quyền của Israel".

Liên quan tới thông tin về việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ giới thiệu một kế hoạch hòa bình Israel-Palestine vào tháng 1/2014, một nguồn tin ngoại giao khẳng định Israel sẵn sàng xem xét mọi đề xuất nhằm đảm bảo cấc lợi ích an ninh sống còn của nước này.

Trong khi đó một nguồn tin ngoại giao khác cho rằng kế hoạch hòa bình của Mỹ về cơ bản là một đề xuất nhằm thu hẹp khoảng cách giữa Israel và Palestine, nếu các cuộc đàm phán không đạt được tiến triển cho đến tháng 1/2014. Theo đó, đề xuất của Mỹ sẽ làm cơ sở cho đàm phán trực tiếp để các bên nhất trí về một loạt nguyên tắc chung cho một thỏa thuận lâu dài, như các đường biên giới sẽ dựa trên giới tuyến năm 1967 với việc đổi đất.

Tuy nhiên, nguồn tin này nhấn mạnh đề xuất của Mỹ "chỉ là một sự lựa chọn" và sẽ chỉ được đưa ra khi các bên không đạt được tiến triển nào cho đến tháng 1/2014.


TTXVN/Tin tức
Palestine cảnh báo nguy cơ đổ vỡ đàm phán hòa bình
Palestine cảnh báo nguy cơ đổ vỡ đàm phán hòa bình

Ngay trước chuyến công du khu vực của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ngày 3/11, Chính quyền Palestine (PA) đã lên tiếng cảnh báo rằng Israel sẽ phải chịu trách nhiệm về thất bại của cuộc đàm phán hòa bình vì kế hoạch xây dựng các khu định cư mới tại Bờ Tây và vùng phụ cận Đông Jerusalem.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN