Palestine bác đề xuất của Mỹ về hòa đàm với Israel

Ngày 21/2, một quan chức giấu tên của Palestine tuyên bố những đề xuất mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra với Tổng thống Mahmud Abbas không thể "là cơ sở cho một thỏa thuận khung" với Israel.   

Quan chức trên cho biết phía Palestine không thể chấp nhận những đề xuất trên do chúng không tính đến quyền hợp pháp của người Palestine.   

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (trái), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (giữa) và trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat trước cuộc gặp. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo quan chức này, những đề xuất của Mỹ, nhất là việc công nhận Nhà nước Israel là một nhà nước Do Thái, là "không thể chấp nhận được", trong khi đề xuất về quy chế Đông Jerusalem mà phía Palestin đòi là thủ đô của Nhà nước Palestin trong tương lai thì rất "mơ hồ".   

Những bình luận trên của quan chức Palestine được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Abbas và Ngoại trưởng Kerry tại thủ đô Paris (Pháp) trong tuần này. Đây là cuộc gặp thứ hai của Ngoại trưởng Kerry với Tổng thống Abbas trong vài ngày qua. Ông Kerry kéo dài thời gian có mặt tại Paris nhằm thuyết phục Tổng thống Abbas cùng Israel tiếp tục có những nhượng bộ trong đàm phán để kết thúc vấn đề đã kéo dài hơn ba thập kỷ qua.   

Theo kế hoạch, ông Kerry có thể sẽ hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào đầu tháng 3 tới ở bên lề hội nghị thường niên do nhóm vận động hành lang Mỹ-Israel tổ chức tại Washington.   

Hướng tới mục tiêu Israel và Palestine đạt thỏa thuận cuối cùng, Ngoại trưởng Kerry đã có tổng cộng 11 chuyến công du tới Trung Đông trong vòng 9 tháng, tính từ tháng 7/2013. Tuy nhiên, do còn nhiều vấn đề tranh cãi, giờ đây các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ hy vọng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận khung hướng tới thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Mới đây, Ngoại trưởng Kerry một mặt khẳng định việc tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài giữa Israel và Palestin không phải là một sứ mệnh bất khả thi, mặt khác cũng thừa nhận tiến trình đàm phán còn gặp không ít trở ngại.


TTXVN/Tin tức
Palestine đưa ra 'giới hạn đỏ' cho thỏa thuận hòa bình với Israel
Palestine đưa ra 'giới hạn đỏ' cho thỏa thuận hòa bình với Israel

Trong bối cảnh thỏa thuận hòa bình khung do Mỹ đề xuất đối với cuộc xung đột Israel - Palestine sẽ được công bố trong vài tuần tới, Palestine ngày 12/2 đã đưa ra một danh sách "giới hạn đỏ" thể hiện những quan điểm không thể thương lượng với Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN