Palestine chuẩn bị xây sân bay, cảng biển

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Vận tải của Chính quyền Palestine (PA) đang làm việc với Ai Cập để chuẩn bị kế hoạch xây dựng một sân bay tại khu Bờ Tây và một cảng biển cùng đường xe lửa ở Dải Gaza.

Công trình xây dựng khu định cư mới ở Givat Zeev, Khu Bờ Tây, phía bắc Jerusalem. Ảnh: AFP/ TTXVN


Bộ trưởng Vận tải PA, Chủ tịch hãng hàng không Palestine, Nabil Dmeidi cho biết bộ này đã ký thỏa thuận hợp tác với Cơ quan hàng không dân dụng Ai Cập, theo đó một sân bay sẽ được xây dựng tại Đông Jericho và các chuyên gia Ai Cập sẽ thăm khu Bờ Tây để khảo sát địa điểm cho một sân bay nhỏ hơn tại Khu C, nơi hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát hành chính và an ninh của Israel.

Ông Dmeidi cũng cho biết hai bên đang thảo luận về việc xây dựng một đường xe lửa giữa Dải Gaza và Ai Cập, cũng như các kế hoạch xây dựng một cảng biển tại dải đất này.

Sân bay quốc tế Yasser Arafat tại Gaza đã bị quân đội Israel phá hủy trong cuộc nổi dậy lần thứ hai của người Palestine. Hiệp ước Oslo cho Israel quyền kiểm soát toàn bộ không phận Gaza, nhưng cho phép xây dựng một sân bay tại đây. Hiện Israel vẫn độc quyền kiểm soát không phận và các vùng lãnh hải Gaza kể từ khi chiếm đóng quân sự năm 1967.


TTXVN/Tin tức

Israel xây thêm 1.400 nhà định cư tại Bờ Tây
Israel xây thêm 1.400 nhà định cư tại Bờ Tây

Ngày 27/12, một quan chức Chính phủ Israel cho biết nước này có kế hoạch xây thêm 1.400 ngôi nhà tại các khu định cư ở khu Bờ Tây và sẽ công bố các dự án vào tuần tới sau khi trả tự do cho một nhóm tù nhân Palestine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN