Pakistan: Ông Musharraf bị buộc tội ám sát nữ Thủ tướng

Một tòa án chống khủng bố tại Pakistan ngày hôm qua, 19/8, đã buộc tội cựu lãnh đạo Pervez Musharraf phạm tội ám sát cựu Thủ tướng nước này, bà Benazir Bhutto hồi năm 2007.

Cựu Tổng thống Pervez Musharraf. Ảnh: Reuters


Công tố viên Mohammad Azhar tuyên bố, ông Musharraf có thể sẽ phải chịu tội, với 3 cáo trạng liên quan đến giết người, âm mưu giết người và hậu thuẫn giết người.

Hàng trăm cảnh sát đã được triển khai dọc các tuyến đường dẫn đến trụ sở tòa án. Các phóng viên không được phép tham dự phiên tòa, nhưng các luật sư của ông Musharraf cho biết, ông phủ nhận tất cả mọi cáo buộc. Phiên tòa tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27/8 tới.

Việc cáo buộc nhằm vào một cựu lãnh đạo quân sự, người lên nắm quyền năm 1999 qua một cuộc đảo chính và từng là quan chức quyền lực nhất Pakistan, là điều chưa có trong tiền lệ tại một vốn nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội trong hơn 66 năm này.

Cựu Thủ tướng Bhutto bị bắn chết trong một vụ xả súng, đánh bom khi bà đang đi vận động tranh cử, chỉ sau vài tuần trở về Pakistan. Tại thời điểm đó, chính quyền Pakistan đổ tội cho phiến quân Taliban người Pakistan là thủ phạm gây ra cái chết của bà.

Qua vụ này, chính quyền của Thủ tướng Nawaz Sharif dường như cũng đặt dấu chấm hết cho một điều luật bất thành văn tại Pakistan, rằng những vị tư lệnh quân đội luôn được hưởng quyền bất khả xâm phạm suốt đời.


HT (ABC News)

Pakistan truy tố cựu Tổng thống Musharraf tội phản quốc
Pakistan truy tố cựu Tổng thống Musharraf tội phản quốc

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif ngày 24/6 tuyên bố chính phủ sẽ truy tố cựu Tổng thống Pervez Musharraf tội phản quốc do phá bỏ hiến pháp khi áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp hồi tháng 11/2007.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN