Pakistan lạc quan về thỏa thuận hòa bình với Taliban

Chính phủ Pakistan ngày 13/4 thông báo các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban sẽ sớm bước vào "giai đoạn toàn diện" với việc hai bên nhất trí hướng tới chương trình nghị sự chính thức.

Phát biểu trước báo giới tại Islamabad, Bộ trưởng Nội vụ Chaudhry Nisar Ali Khan cho biết các cuộc hội đàm toàn diện sẽ chính thức được khởi động sau cuộc gặp giữa hai bên, dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Nhằm gây dựng lòng tin giữa hai bên, chính phủ Pakistan sẽ tiếp tục xúc tiến việc trả tự do 13 trong tổng số hơn 30 thành viên không tham chiến của Taliban.

Theo Bộ trưởng Ali Khan, các cuộc đàm phán tiếp theo nên được tổ chức tại thành phố Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Đây cũng là địa bàn hoạt động chủ yếu của Tehreek-e-Taliban (TTP) ở Tây Bắc nước này.

Bộ trưởng Ali Khan.


Tuyên bố của chính quyền Islamabad được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn do TTP đưa ra hết hiệu lực vào ngày 10/4. Hiện chưa có vụ tấn công nào được ghi nhận kể từ khi lệnh ngừng bắn này hết hiệu lực. Trước đó, TTP đã đề nghị chính phủ trả tự do cho khoảng 800 thành viên "không tham chiến" của lực lượng này và thiết lập một "vùng an toàn" không có sự hiện diện của quân đội.

Chính phủ Pakistan bắt đầu đàm phán với nhóm hòa giải của Taliban bắt đầu từ tháng 2 vừa qua, trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 năm. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đổ vỡ sau khi phiến quân sát hại 23 binh sĩ bị bắt cóc. Pakistan được xem là điểm nóng hoạt động của Taliban kể từ năm 2007, khiến hơn 6.800 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực.


TTXVN/Tin tức



Pakistan muốn nối lại đối thoại với Ấn Độ

Báo “the Business Standard” ngày 11/4 dẫn lời nữ Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Pakistan Tasnim Aslam cho biết nước này mong muốn nối lại đối thoại với Ấn Độ để người dân trong khu vực có thể được hưởng lợi ích từ hợp tác kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN