Pakistan đề nghị cho phép chồng đánh vợ

Hội đồng tư tưởng Hồi giáo Pakistan đưa ra bộ luật riêng của mình về bảo vệ phụ nữ, trong đó đề nghị có thể "đánh vợ nhẹ nhàng" nếu cô ấy tỏ ý không vâng lời chồng.

Một phụ nữ Pakistan cầm biểu ngữ trong Ngày quốc tế loại bỏ bạo lực với phụ nữ ở Lahore, Pakistan ngày 25/11/2015. Ảnh: AP

Các cuộc tranh luận về vấn đề này nổi lên sau khi các luật về bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực do các nhà lập pháp Punjab khởi xướng, bị từ chối. Hội đồng tư tưởng Hồi giáo (CII) gọi nó là "không Hồi giáo".

Theo đề xuất mới, cơ sở cho việc sử dụng biện pháp đánh vào thân thể có thể trong những trường hợp, ví dụ như không tuân thủ mệnh lệnh của người phối ngẫu, từ chối ăn mặc phù hợp với mong muốn của người chồng, trốn tránh quan hệ tình dục mà không có lý do mang tính tôn giáo.

Theo các nhà thần học, đánh đập cũng được cho phép nếu người vợ không mặc y phục hijab, nói chuyện với người lạ, nói to đến nỗi người ngoài có thể nghe thấy, đưa tiền cho người khác mà không được sự đồng ý của chồng.

Theo Sputnik
Cắn rứt lương tâm, trộm hoàn đồ cho khổ chủ
Cắn rứt lương tâm, trộm hoàn đồ cho khổ chủ

Một tên trộm ăn năn hối lỗi sau khi phạm tội ở bến tàu và hình ảnh bị phát tán trên mạng xã hội Facebook, đã gửi lại toàn bộ tài sản bị lấy đi trước đó cùng lời xin lỗi chân thành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN