Pakistan bác đề nghị xử ông Musharraf tại tòa án binh

Ngày 21/2, một tòa án đặc biệt ở Pakistan đã bác bỏ đề nghị đưa cựu Tổng thống Pervez Musharraf ra xét xử tại tòa án quân sự.

Ông Musharraf xuất hiện tại tòa lần đầu tiên ngày 18/2 vừa qua, đối mặt với cáo buộc về tội phản quốc liên quan việc ông ban bố tình trạng khẩn cấp năm 2007.

Các luật sư bào chữa cho ông Musharraf lập luận rằng ông áp đặt tình trạng khẩn cấp trong thời gian giữ chức Tổng tư lệnh quân đội và một tòa án dân sự không đủ thẩm quyền xét xử ông về hành động này. Tuy nhiên, cuối phiên xử ngày 21/2, tòa án đặc biệt phán quyết rằng ông Musharraf không còn ở trong quân đội và một tòa án đặc biệt có thể xét xử tội phản quốc.

Ông Musharraf trong cuộc họp báo ở Islamabad ngày 29/12/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Tòa án cũng ấn định ngày 11/3 tới chính thức kết tội ông Musharraf và yêu cầu ông phải có mặt tại tòa để nghe phán quyết.

Kể từ khi về nước hồi tháng 3/2013 sau thời gian sống lưu vong, ông Musharraf phải đối mặt với một loạt cáo buộc phạm tội nghiêm trọng trong thời gian cầm quyền (1999-2008). Cáo buộc tội phản quốc liên quan việc ông ban bố tình trạng khẩn cấp năm 2007, ngay trước khi Tòa án Tối cao ra phán quyết về tính hợp pháp của việc ông tái đắc cử tổng thống trong khi vẫn giữ chức tổng tư lệnh quân đội.

Với việc áp đặt tình trạng khẩn cấp, ông Musharraf đã đình chỉ hiến pháp và quốc hội, sa thải các thẩm phán cấp cao - những người cho rằng hành động của ông là vi hiến và bất hợp pháp.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 66 năm của Pakistan, một cựu lãnh đạo chính quyền quân sự bị xét xử về tội phản quốc. Nếu bị kết tội, ông có thể phải lĩnh án tử hình hoặc tù chung thân.


TTXVN/Tin tức
Quân đội Pakistan ném bom căn cứ Taliban
Quân đội Pakistan ném bom căn cứ Taliban

Quân đội Pakistan cho biết các máy bay chiến đấu của họ đã ném bom xuống căn cứ của phiến quân Taliban ở khu vực bộ lạc Bắc Waziristan, tiêu diệt 15 tay súng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN