Pakistan, Afghanistan xây dựng quan hệ hướng đến tương lai

Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi thông báo các nhà lãnh đạo nước này và Afghanistan ngày 27/6 đã nhất trí nỗ lực xây dựng mối quan hệ hướng đến tương lai sau nhiều năm căng thẳng.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi (trái) gặp gỡ nhà lập pháp Afghanistan tại Hội nghị hòa bình Afghanistan tổ chức ở tỉnh Punjab (Pakistan) ngày 22/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, phát biểu với báo giới về chuyến thăm của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, người đến Islamabad vào sáng cùng ngày và đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Imran Khan, ông Qureshi nói: "Các nhà lãnh đạo đã quyết định không để hai nước bị lún sâu vào quá khứ. Không thể đạt được tiến triển nếu chỉ tay vào nhau. Trọng tâm của các cuộc gặp là xây dựng lòng tin. Các lãnh đạo hai nước đã nhất trí về tầm quan trọng của việc xây dựng một tầm nhìn hướng tới phía trước của mối quan hệ Pakistan-Afghanistan".

Cũng trong ngày 27/6, Tổng thống Ghani đã làm khách chính tại Viện nghiên cứu chiến lược Islamabad thuộc Bộ Ngoại giao Pakistan. Tại đây, ông Ghani đã bày tỏ hy vọng Pakistan sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp khởi động cuộc đối thoại giữa chính phủ của ông với phong trào Hồi giáo Taliban. Ông có kế hoạch gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp và giới trí thức tại Lahore trong ngày 28/6 trước khi kết thúc chuyến thăm Pakistan kéo dài 2 ngày.

Hôm 26/6, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Afghanistan, ông Haroon Chakhansuri nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Ghani có ý nghĩa quan trọng để đánh giá một quốc gia trong khu vực như Pakistan sẵn sàng đến đâu và Islamabad có thể giúp gì trong việc mang lại hòa bình ở Afghanistan. Chuyến thăm cũng diễn ra trước thềm vòng hòa đàm tiếp theo giữa Mỹ và Taliban vào ngày 29/6 tại Doha, Qatar.

Huy Lê (TTXVN)
Pakistan, Afghanistan chấm dứt 13 năm bất đồng
Pakistan, Afghanistan chấm dứt 13 năm bất đồng

Pakistan và Afghanistan cam kết bắt đầu một kỷ nguyên hợp tác kinh tế mới với việc Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tuyên bố rằng 3 ngày hội đàm đã chấm dứt 13 năm bất đồng giữa 2 nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN