PAHO khuyến khích các nước châu Mỹ tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng

Ngày 13/10, Tổ chức Y tế toàn châu Mỹ (PAHO) đã đề cao nỗ lực tiêm chủng ngừa COVID-19 tại các nước tại châu lục này, nâng tỷ lệ số người được tiêm chủng lên 39%, nhưng nhắc nhở rằng con số này vẫn là chưa đủ và vẫn còn một số nước “tụt hậu” trong công tác này.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Asuncion, Paraguay, ngày 19/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong buổi họp báo trình bày báo cáo mới nhất của PAHO, Giám đốc của tổ chức này Carissa Etienne cho rằng việc 26 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Mỹ Latinh đạt tỷ lệ tiêm chủng từ 40% dân số trở lên là kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên đây vẫn chưa phải là xu hướng tại tất cả các quốc gia và việc đạt mục tiêu mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đề ra cho toàn cầu là tất cả các quốc gia đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 40% dân số trước cuối năm nay cần sự quan tâm lớn hơn nữa từ các nước trong khu vực.

Bà Etienne cho biết 6 nước trong khu vực có tỷ lệ tiêm chủng vẫn dưới mức 20% dân số, bao gồm Jammaica, Saint Lucy, Saint Vincent và Grenadines, và Haiti tại Caribe, cùng Guatemala và Nicaragua tại Trung Mỹ, đồng thời cảnh báo về các khó khăn cho quá trình tiêm chủng đại trà như thiếu thốn vaccine và vật tư y tế, những cản trở về hậu cần hay phong trào phản kháng tiêm chủng tại một số vùng tại Caribe.

Theo thống kê của PAHO, trong tuần qua châu Mỹ ghi nhận 1,1 triệu ca nhiễm bệnh và hơn 24.000 ca tử vong do COVID-19.

Lê Hà (TTXVN)
PAHO quan ngại về chiến dịch tiêm vaccine ở Haiti
PAHO quan ngại về chiến dịch tiêm vaccine ở Haiti

Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) ngày 18/8 cho biết chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Haiti đã bị dừng lại do ảnh hưởng của trận động đất, cũng như việc các nhân viên y tế, trang thiết bị cùng hậu cần đang được huy động để giúp quốc gia này đối phó với những vấn đề khẩn cấp khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN