Ôxtrâylia miễn phí sử dụng ATM cho người bản xứ

Các cộng đồng người bản xứ ở vùng sâu vùng xa của Ôxtrâylia sẽ không phải trả lệ phí giao dịch ATM trong thời gian tới.

 

Người bản xứ ở vùng sâu vùng xa của Ôxtrâylia sẽ không phải trả lệ phí giao dịch ATM trong thời gian tới. Ảnh: Internet

 

Bộ trưởng Ngân khố Ôxtrâylia Wayne Swan và Bộ trưởng Các vấn đề bản xứ Jenny Macklin cho hay, kế hoạch trên sẽ đảm bảo chi trả phí giao dịch tại 76 máy ATM của các ngân hàng được lắp đặt tại các cộng đồng người bản xứ ở Lãnh thổ phía Bắc, bang Queensland, Western Australia và South Australia. Theo kế hoạch, 13 ngân hàng và 2 công ty kinh doanh máy ATM độc lập sẽ xóa bỏ lệ phí sử dụng máy ATM cho khách hàng kể từ tháng 12/2012 và kế hoạch sẽ được nghiên cứu lại sau 2 năm thực hiện.

 

Sáng kiến trên bắt nguồn từ đề xuất của nhóm làm việc phối hợp giữa Bộ Ngân khố và Ngân hàng Dự trữ Ôxtrâylia phụ trách điều tra về chi phí dịch vụ ATM tại các cộng đồng người bản xứ ở vùng sâu vùng xa. Theo lời Bộ trưởng Wayne Swan, người bản xứ và những cư dân sinh sống tại các cộng đồng xa xôi thường chỉ có một máy ATM phục vụ cho nhu cầu rút tiền và kiểm tra tài khoản.

 

 

Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN