OPCW: Phải tiêu hủy vũ khí hóa học ở ngoài Syria

Ngày 5/11, Tổng Giám đốc Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) Ahmet Uzumcu cho biết việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria tại một nước khác có thể là "giải pháp khả thi nhất".

Các chuyên gia OPCW thực hiện sứ mạng giải giáp vũ khí hóa học tại Syria. Ảnh: BBC


Theo ông Uzumcu, đề xuất của Syria về tiêu hủy vũ khí hóa học ở một nước khác là dựa trên "các thách thức có thật về tiến hành công việc tiêu hủy trong bối cảnh xung đột vũ trang", cũng như "sự hạn chế về nguồn lực".

Ông Uzumcu cũng cho biết một phái đoàn Syria dự kiến sẽ tới La Haye (Hà Lan) trong ngày 5/11 để thảo luận về việc hoàn tất các kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học của nước này.

* Mỹ sẵn sàng hỗ trợ công nghệ tiêu hủy


Mỹ sẵn sàng cung cấp các công nghệ để hỗ trợ việc tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố.

Ông Hagel đã đưa ra tuyên bố trên trong phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Washington, tại một sự kiện do Hội nghị an ninh Munich tổ chức.
Theo lời ông Hagel, Mỹ đã phát triển được các công nghệ có khả năng tiêu hủy loại vũ khí này.


T.N
Cảnh sát Syria tuyển mộ nhạc công
Cảnh sát Syria tuyển mộ nhạc công

Bộ Nội vụ Syria mới đây đã rầm rộ chiêu mộ các nhạc công trên khắp cả nước tham dự ban nhạc của cảnh sát nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN