Ông Trump vẫn muốn "cấm cửa" người nhập cư Hồi giáo

Tổng thống đắc cử Donald Trump cho rằng mình hoàn toàn đúng khi đề xuất chính sách cấm cửa người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ, sau loạt tấn công tại Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện trường vụ đâm xe tải tại Berlin tối 19/12. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 21/12, trả lời báo giới khi được hỏi về tác động của vụ tấn công bằng xe tải khiến 12 người thiệt mạng tại khu chợ Giáng sinh ở Berlin và vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov vừa qua đối với chính sách nhập cư của mình, ông Trump cho rằng những gì đang diễn ra rất khủng khiếp, đồng thời khẳng định các vụ việc trên cho thấy ông đã hoàn toàn đúng khi đề xuất chính sách cấm cửa người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ.

Trước đó một ngày, Tổng thống đắc cử Trump đã cáo buộc chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo có liên quan đến hành vi bạo lực tàn khốc tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đức, đồng thời cam kết sẽ tiêu diệt tận gốc mạng lưới của chúng trong khu vực, cũng như trên toàn cầu.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, tỷ phú Trump đã kêu gọi một lệnh cấm tạm thời đối với người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ, coi đây là một biện pháp ngăn chặn các hành động khủng bố. Đề xuất này của ông đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ cả ở Mỹ lẫn các nước trên thế giới. Doanh nhân - chính khách 70 tuổi này sau đó giải thích rằng ông muốn đưa ra lệnh đình chỉ tạm thời đối với những người nhập cư đến từ các khu vực được cho là nơi "xuất khẩu" khủng bố hay những quốc gia mà quá trình thẩm tra lý lịch chưa thể đảm bảo.

TTXVN/Tin Tức
Bốn ưu tiên quân sự của Chính quyền Donald Trump
Bốn ưu tiên quân sự của Chính quyền Donald Trump

Ngày 20/12, tạp chí “Chính sách Đối ngoại” đã cho đăng tải một biên bản ghi nhớ của Lầu Năm Góc phác thảo “Bốn ưu tiên quốc phòng hàng đầu” của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN