Ông Trump sẽ trở thành Tổng thống liều lĩnh nhất lịch sử Mỹ?

Dù ông Trump đã trở thành ứng cử viên Tổng thống chính thức của đảng Cộng hòa, nhưng tiếng nói phản đối trong đảng vẫn rất mạnh cùng nỗi lo “tỉ phú vạ miệng” sẽ trở thành Tổng thống liều lĩnh nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump. Ảnh: EPA

Tờ Bưu điện Washington vừa cho biết có khoảng 50 chuyên gia an ninh thuộc đảng Cộng hòa bao gồm cả cựu Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Michael Hayden đã ký vào bức thư ngỏ cho rằng ứng cử viên Tổng thống của đảng này, ông Donald Trump, thiếu “tính cách, quan niệm giá trị và trải nghiệm” để đảm nhiệm cương vị lãnh đạo đất nước.

 

Bức thư chỉ rõ: “Ông ta (Donald Trump) đã làm suy yếu quyền uy đạo đức của nước Mỹ với vai trò lãnh đạo thế giới tự do” và ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa dường như thiếu tri thức cũng như hiểu biết cơ bản về hiến pháp, pháp luật, quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và độc lập tư pháp… của Mỹ.

 

Bên cạnh việc bày tỏ lo ngại “tỉ phú vạ miệng” sẽ trở thành Tổng thống liều lĩnh nhất trong lịch sử nước Mỹ, những chuyên gia an ninh thuộc đảng Cộng hòa ký vào bức thư ngỏ còn khẳng định họ sẽ không bỏ phiếu bầu cho ông Donald Trump.

 

Một điều đáng chú ý khác là một số người ký vào bức thư ngỏ nêu trên hồi tháng 3/2016 đã từ chối ký vào một bức thư tương tự, nhưng nay họ đã thay đổi quan điểm và trước khi bức thư ngỏ nêu trên xuất hiện, một số nhân sĩ, quan chức nổi tiếng của đảng Cộng hòa đã quyết định đoạn tuyệt quan hệ với ông Trump.

 

Trong một diễn biến liên quan, ngày 9/8, tờ Thời báo New York cho biết ngày càng nhiều người từng hỗ trợ tài chính cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa trong vòng bỏ phiếu sơ bộ chuyển sang tài trợ cho bà Hillary Clinton, thay vì ông Donald Trump.

Hoàng Hà
Nhiều nhà tài trợ Cộng hòa rót tiền cho bà Clinton
Nhiều nhà tài trợ Cộng hòa rót tiền cho bà Clinton

Ngày càng nhiều người từng hỗ trợ tài chính cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa trong vòng bỏ phiếu sơ bộ chuyển sang tài trợ cho bà Hillary Clinton, thay vì ông Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN