Ông Trump có thể thảo luận về kiểm soát vũ khí với Nga nếu tái đắc cử tổng thống Mỹ

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump có thể thảo luận về kiểm soát vũ khí với Nga, nếu ông thắng cử và đưa nước Mỹ trở nên hùng mạnh hơn thông qua các biện pháp như xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa mới, cố vấn chiến dịch cấp cao Brian Hughes cho hay.

Chú thích ảnh
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, phát biểu tại chiến dịch vận động tranh cử ở Wilkes Barre, Pennsylvania, Mỹ, ngày 17/8/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Khi được hỏi liệu ông Trump có quan tâm đến các thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Nga hay không, cố vấn Hughes cho rằng ông Trump tin vào hòa bình thông qua sức mạnh. Ông ấy thường xuyên nói về một trong những điều quan trọng nhất để tạo nên một quốc gia hùng mạnh hơn là xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa đã được đề cập trong nhiều thập kỷ.

“Khi đạt được vị thế mạnh mẽ hơn trên thế giới, có thể bắt đầu đánh giá mức độ vũ khí, mức độ vũ trang chúng ta nhắc đến. Tuy nhiên, không thể bắt đầu cuộc thảo luận đó trong thời điểm hiện tại khi Mỹ đang ở một vị thế yếu như vậy. Vì vậy, điều đầu tiên phải xảy ra trong lĩnh vực địa chính trị là sức mạnh của Mỹ một lần nữa được công nhận”, ông Hughes nói.

Khi được hỏi ông Trump chỉ có hứng thú ký kết các thỏa thuận kiểm soát vũ khí tiềm năng với Nga, hay muốn đưa Trung Quốc vào cuộc, ông Hughes trả lời: “Chúng tôi sẽ không đàm phán các hiệp ước đó ở hiện tại, như tôi đã nói. Trước khi có thể đạt được vị thế để có những cuộc thảo luận như vậy, nước Mỹ một lần nữa phải được tôn trọng trên trường quốc tế, và điều đó sẽ không xảy ra dưới thời Biden – Harris”.

Ứng cử viên đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Trump, sẽ vận động tranh cử tại một số bang chủ chốt trong tuần này khi ông đang tìm cách điều chỉnh chiến dịch vận động tranh cử để phù hợp hơn trước đối thủ là đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của đảng Dân chủ.

Đây là tuần vận động tranh cử bận rộn nhất của ông Trump kể từ mùa Đông, khi ông phải đối mặt với những đối thủ trong nội bộ đảng Cộng hòa liên quan đến cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này. Dự kiến, ông Trump có một lịch trình dày đặc bao gồm các sự kiện hằng ngày tại các bang chiến địa liên quan đến các chủ đề mà đảng Cộng hòa cho rằng sẽ giúp họ nắm giữ lợi thế.

Trong khi đó, tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ diễn ra vào ngày 20/8, Tổng thống Joe Biden đã củng cố sự đề cử của đảng Dân chủ cho Phó Tổng thống Kamala Harris khi chính thức “trao ngọn đuốc” cho cấp phó của mình trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Chiến dịch tranh cử của bà đã phá vỡ kỷ lục gây quỹ, thu hút đông đảo người ủng hộ trong các cuộc vận động tranh cử.

Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy bà Harris đã đạt được những bước tiến lớn ở các bang chiến địa quan trọng. Một số cuộc thăm dò cho thấy bà Harris thể hiện tốt hơn Tổng thống Joe Biden ở các bang chiến địa như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, mặc dù hầu hết vẫn cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa bà Harris và ông Trump không chênh lệch nhiều.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo TASS)
Bầu cử Mỹ 2024: Không khí lạc quan tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ
Bầu cử Mỹ 2024: Không khí lạc quan tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ diễn ra tại thành phố Chicago, bang Illinois (Mỹ), đảng Dân chủ đang tận hưởng không khí lạc quan và hứng khởi trở lại sau khi dành phần lớn nửa đầu năm 2024 để giải quyết những chia rẽ nội bộ vì cuộc chiến ở Gaza và câu hỏi liệu Tổng thống Joe Biden có nên rút lui hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN