Ông Clinton từng ghi nhận "tiềm năng lớn" ở Tổng thống Putin

Trong khoảng thời gian cuối nhiệm kỳ tổng thống Mỹ, ông Bill Clinton từng ghi nhận "tiềm năng to lớn" của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tờ New York Times của Mỹ đã đưa thông tin trên dựa vào các tài liệu của Nhà Trắng được giải mã hôm 7/1.

Ông Bill Clinton (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp năm 2000.

"Tôi nghĩ là ông Putin sở hữu tiềm năng rất lớn," ông Clinton nhận xét sau khi ông Putin đắc cử tổng thống Nga vào tháng 5/2000.

"Tôi cho rằng ông ấy là nhà lãnh đạo rất thông minh và chín chắn. Chúng tôi có thể cùng làm nhiều việc tốt," ông Clinton từng bộc bạch.


Ông Bill Clinton rời khỏi Nhà Trắng sau hai nhiệm kỳ bốn năm vào tháng 1/2001. Vợ ông, bà Hillary Clinton, cựu Ngoại trưởng Mỹ, hiện đang tranh tham gia vào cuộc đua giành sự đề cử của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016 tới.

Theo Sputnik
Nga tặng sách sưu tầm phát ngôn của ông Putin
Nga tặng sách sưu tầm phát ngôn của ông Putin

Khoảng 1.000 quan chức cấp cao Nga đã nhận được quyển sách sưu tầm các câu nói nổi tiếng của Tổng thống Nga Vladimir Putin như món quà Giáng sinh đặc biệt từ Điện Kremlin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN