Olympic gây khó cho doanh nghiệp Anh

Không giống như những gì người ta nghĩ, rằng Thế vận hội Olympic 2012 sẽ mang lại cơ hội làm ăn cho tất cả các doanh nghiệp ở London (Luân Đôn), trên thực tế Thế vận hội 2012 đang biến thủ đô của Anh trở thành "thành phố ma" và ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp, do khách du lịch chỉ quan tâm đến sự kiện thể thao mà thôi.


Các khách sạn, rạp hát ở West End và các công ty du lịch đều đã thông báo lợi nhuận sụt giảm mạnh. Thậm chí một chủ rạp hát còn nói rằng Olympic đang "bòn rút" công việc làm ăn của mình. Tình hình tương tự cũng xảy ra ở những khu vực có điểm thi đấu Olympic bên ngoài London, trong đó có thành phố cảng phía nam Weymouth, nơi tổ chức cuộc đua thuyền buồm.


Thế vận hội 2012 thu hút 100.000 du khách tới London mỗi ngày, nhiều hơn so với các kỳ Olympic trước. Tuy vậy, theo Hiệp hội Lữ hành châu Âu (ETOA), con số này thấp hơn nhiều so với đỉnh điểm mùa hè bình thường là 300.000 người.


Tình trạng trên cũng khiến nhiều người tỏ ra hoài nghi về tính toán của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Anh (UKTI), cho rằng Olympic sẽ mang lại cho nền kinh tế nước này 13 tỷ bảng trong vòng bốn năm tới. Nica Burns, Giám đốc điều hành chuỗi nhà hát Nimax hiện có sáu rạp hát ở khu vực West End, cho biết: "Chúng tôi đang bị bòn rút. Đối với sáu rạp hát của tôi, tuần trước là tuần tồi tệ nhất trong năm nay. Tôi nghĩ Olympic thì thật tuyệt vời, nhưng tôi có cảm giác mình như là cái bia đỡ đạn".


Hiệp hội các điểm du lịch hàng đầu nước Anh (ALVA), cơ quan đại diện cho các bảo tàng lớn như Bảo tàng Anh và Tháp London, cho biết số lượng khách đến thăm các địa điểm này trong hai tuần qua đã giảm từ 30-35% so với cùng kỳ năm 2011. Ông Nick Palan, Giám đốc điều hành công ty cung cấp dịch vụ ngắm cảnh trên xe buýt Golden Tours, nói: "Olympic đã hoàn toàn phá hủy thị trường của chúng tôi trong mùa hè này. Các khách sạn đẩy giá lên cao từ hồi đầu năm. Doanh thu của chúng tôi bị giảm 20%".


Thế vận hội 2012 được dự báo là sẽ tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông của London. Cơ quan giao thông vận tải London (TfL) ước tính có khoảng 1 triệu lượt du khách sử dụng tàu điện ngầm, tàu hỏa và xe buýt mỗi ngày. Tuy vậy, có vẻ như hệ thống giao thông dễ dàng đối phó với lượng người đổ về trong dịp diễn ra Olympic.


Trong khi đó, Tổng thư ký Hiệp hội tài xế taxi (LTDA) Steve McNamara cho biết, các lái xe taxi đã bị ảnh hưởng mạnh bởi sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. Ông nói: "Việc kinh doanh của chúng tôi đã giảm khoảng 20%-40% tùy vào thời điểm trong ngày. Bình thường khoảng 90% khách hàng của chúng tôi là những người sinh sống ở London, nhưng bây giờ họ đã rời thành phố và họ không được thay thế bằng khách du lịch. Tôi không biết những du khách này ở đâu hay họ sẽ đi về đâu, nhưng London giống như một thành phố ma".


Trong một báo cáo công bố hồi tháng 3/2012, văn phòng chịu trách nhiệm về ngân sách Anh (OBR) cho rằng nhiều công nhân sẽ nghỉ phép trong thời gian diễn ra Olympic và điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nền kinh tế nước này. Ngoài ra, cũng không biết chắc chắn rằng liệu du lịch có giúp gì được cho các doanh nghiệp hay không.



Huy Hiệp(P/v TTXVN tại Anh)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN