Nữ y tá Nhật Bản lĩnh án chung thân vì sát hại 3 bệnh nhân bằng thuốc sát trùng

Một tòa án tại Nhật Bản đã kết án tù chung thân với một cựu nữ y tá, sau khi người này tiêm thuốc sát trùng sát hại ba bệnh nhân cao tuổi hồi năm 2016.

Chú thích ảnh
Ayumi Kuboki tại thời điểm bị bắt giữ hồi tháng 7/2018. Ảnh: Getty Images

Ayumi Kuboki, 34, tuổi, bị buộc tội giết chết ba bệnh nhân tại một bệnh viện Oguchi ở Yokohama vào năm 2016, bằng cách đầu độc người bệnh bằng thuốc sát trùng tiêm qua đường tĩnh mạch.

Các công tố viên đòi kết án tử hình đối với Kuboki. Nhưng thẩm phán Kazunori Karei tại Tòa án quận Yokohama ngày 9/11 đã đồng thuận với luật sư bào chữa, giảm hình phạt xuống còn chung thân, với lý do Kuboki ra tay sát hại bệnh nhân khi năng lực tâm lý hạn chế. Các kết luận kiểm tra, đánh giá trước đó cho thấy tại thời điểm đầu độc ba bệnh nhân cao tuổi, Kuboki mắc chứng bệnh rối loạn phổ tự kỷ (ASD).

Theo cáo trạng, từ ngày 15-19/9/2026, Kuboki đã tiêm chất sát trùng vào tĩnh mạch của ba bệnh nhân, dẫn đến cái chết của Asae Okitsu (78 tuổi), Sozo Nishikawa (88 tuổi) và Nobuo Yamaki (88 tuổi).

Trước tòa, Kuboki thừa nhận hành động sai phạm của mình. Người này nói rằng việc tiêm thuốc sát trùng này là để bệnh nhân tử vong tại thời điểm cô này không trong ca trực, từ đó giảm nguy cơ bị thân nhân người bệnh chỉ trích vì chậm trễ trong điều trị bệnh nhân.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo SCMP)
Nữ y tá Nhật Bản thú tội sát hại hơn 20 bệnh nhân bằng thuốc sát trùng
Nữ y tá Nhật Bản thú tội sát hại hơn 20 bệnh nhân bằng thuốc sát trùng

Một y tá người Nhật Bản đã thú nhận sát hại ít nhất 20 bệnh nhân cao tuổi chỉ vì muốn đảm bảo các nạn nhân tử vong không vào ca trực của cô, nhằm tránh "phiền toái" khi thông báo tin buồn với người thân bệnh nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN