Nữ cựu Tổng thống Argentina bị xét xử vì nghi án tham nhũng

Ngày 27/12, thẩm phán liên bang Argentina Julian Ercolini đã đưa ra quyết định xét xử cựu Tổng thống Argentina Cristina Fernandez vì tình nghi bà thành lập một công ty bất hợp pháp để giành hợp đồng xây dựng các công trình công cộng.

Bà Cristina Fernandez trong một sự kiện ở Buenos Aires, Argentina ngày 1/3/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, bà Fernandez bị tình nghi liên quan tới một đường dây tham nhũng, bao gồm cả cựu Bộ trưởng Kế hoạch Julio De Vido, Thứ trưởng Bộ Công trình Công cộng Jose Lopez và doanh nhân Lazaro Baez, Chủ tịch một công ty xây dựng đang bị bắt để điều tra với cáo buộc rửa tiền. Tất cả những người này hiện đã bị bắt giam.

Ông Jose Lopez bị bắt hồi tháng 6 khi đang tìm cách giấu 8,5 triệu USD tại một tu viện ở ngoại ô Buenos Aires. Doanh nhân Baez, chủ công ty xây dựng Austral Construcciones và là người có quan hệ mật thiết với gia đình bà Fernandez, đã bị bắt giam để điều tra với cáo buộc tham ô hàng triệu USD từ các dự án mà công ty này thắng thầu tại Santa Cruz. 

Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng đào được hàng triệu USD được chôn dưới đất tại một trong những nơi ông này sinh sống.

Trong bản cáo trạng dài 800 trang, ông Ercolini cáo buộc bà Fernandez cùng với những bị cáo trên đã thành lập một đường dây trong giai đoạn từ tháng 5/2003 đến tháng 12/2015, để tham ô các khoản tiền trong những công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại tỉnh Santa Cruz, quê hương của bà Fernandez và chồng bà là cố Tổng thống Nestor Kirchner.

 Ông Ercolini cũng yêu cầu phong tỏa khối tài sản trị giá 666 triệu USD của bà Fernandez. Theo ông Ercolina, có đầy đủ lý do để đưa cựu Tổng thống Fernandez ra xét xử vì cáo buộc tham nhũng. Trong trường hợp này, cơ quan tư pháp Argentina có thể cấm bà Fernandez xuất cảnh và nhà cựu lãnh đạo này có thể bị quản thúc.

Trước đó, bà Fernandez, người kết thúc 2 nhiệm kỳ Tổng thống liên tiếp vào đầu tháng 12 năm ngoái, cũng từng bị yêu cầu điều tra trong một vụ tham nhũng khác có liên quan tới việc bán USD của Ngân hàng Trung ương Argentina.

TTXVN/Tin Tức
Argentina đình chỉ đập thủy điện được Trung Quốc tài trợ
Argentina đình chỉ đập thủy điện được Trung Quốc tài trợ

Sau khi các tổ chức phi chính phủ kêu gọi đánh giá lại tác động đến môi trường, ngày 22/12, Tòa án Tối cao Argentina đã đình chỉ tạm thời dự án xây dựng hai đập thủy điện tại tỉnh phía Nam Santa Cruz được Chính phủ Trung Quốc tài trợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN