Nữ chính trị gia Đức tử vong sau khi gục ngã trên máy bay

Nghị sĩ Karin Strenz thuộc đảng cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel đang trên máy bay từ Cuba về Đức thì bất ngờ bị ngã gục và tử vong ngay sau đó. 

Chú thích ảnh
Bà Karin Strenz (bên phải) cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel tại một sự kiện năm 2017. Ảnh: AP

Hãng thông tấn DPA dẫn lời nghị sĩ Eckhardt Rehberg thuộc đảng Dân chủ Tự do Đức cho biết bà Strenz, 53 tuổi, đã đột ngột tử vong ngày 21/3 khi đang trên đường từ Cuba về Đức cùng với chồng. 

Chiếc máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Ireland song các nhân y tế không thể cứu được bà Strenz. Hạ viện Đức ngày 22/3 thông báo việc bà Strenz đến Cuba không nằm trong chương trình công tác chính thức của Quốc hội Đức. 

Các công tố viên thành phố Schwerin đã mở một cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ chính trị gia này, đồng thời sẽ yêu cầu phía Ireland hỗ trợ. Họ cho biết sẽ khám nghiệm tử thi bà Strenz ở Ireland.

Bà Karin Strenz là thành viên Quốc hội Đức từ năm 2009 đến nay. Bà là nghị sĩ đại diện cho một khu vực bầu cử ở phía đông bắc bang Mecklenburg-Western Pomerania. 

Đầu năm 2020, bà cùng một nghị sĩ Đức khác đã trở thành mục tiêu điều tra của các công tố viên liên quan đến cáo buộc nhận tiền từ Azerbaijan.

Xuân Chi/Báo Tin tức
Vaccine COVID-19 của Sinovac an toàn, tạo kháng thể ở trẻ em
Vaccine COVID-19 của Sinovac an toàn, tạo kháng thể ở trẻ em

Dựa trên kết quả thử nghiệm sơ bộ, công ty Sinovac Biotech (Trung Quốc) cho biết vaccine COVID-19 của hãng này an toàn, đồng thời có thể tạo ra kháng thể cho trẻ em và thanh thiếu niên sau tiêm. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN