Nông dân bật khóc bất lực nhìn đàn lợn sắp chết vì nước lũ

Tấm ảnh hai người nông dân khóc giữa chuồng lợn đang thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc về thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Người nông dân Trung Quốc khóc khi không thể làm gì để cứu đàn lợn.

Cảnh tượng trên được ghi nhận tại trang trại nuôi lợn nằm ngay bên dòng sông Trường Giang, tỉnh An Huy, bị ảnh hưởng nặng do cơn lũ sau trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Hình ảnh 6.000 chú lợn trong chuồng đang bị nước lũ ngập tới mõm mà không có cách nào được di chuyển do các quy định về phòng chống dịch bệnh đã thu hút hàng chục ngàn bình luận khi được đăng tải trên Weibo.

Trận lũ do mưa kéo dài nhiều ngày tại miền Nam Trung Quốc gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Theo như truyền thông địa phương, sau khi bức ảnh được lan truyền rộng rãi, một đội cứu hộ, gồm công nhân Công ty Nông nghiệp Xishang Group và tình nguyện viên đã cứu những con heo ra khỏi vùng nguy hiểm sau khi bị mắc kẹt khoảng 20 giờ trong dòng nước lũ.

Trận lũ tính đến nay đã làm hơn 100 người thiệt mạng, gây ra thiệt hại nặng nề với người dân trong vùng và dự đoán sẽ gây ra tình trạng sạt lở đất trong những ngày tới. Tờ Beijing News dẫn lời của Bộ trưởng Bộ nội vụ Trung Quốc cho biết khoảng 16 triệu người dân bị ảnh hưởng sau cơn lũ dọc bờ sông Trường Giang. Hiện Trung tâm quan sát Khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra mức cảnh báo cam về tình trạng bão lũ ở miền nam và đông Trung Quốc cuối tuần qua.

Hồng Hạnh (theo Telegraph)
Nhiều rủi ro khi xuất khẩu lợn sang Trung Quốc
Nhiều rủi ro khi xuất khẩu lợn sang Trung Quốc

Trong khi Việt Nam chưa nằm trong danh sách các nước được phép xuất khẩu sản phẩm thịt (bao gồm thịt lợn) sang Trung Quốc, việc bán lợn hơi cho thị trường này qua đường tiểu ngạch cũng đối mặt với nhiều rủi ro như thương lái Trung Quốc "trở chứng" ngừng mua..

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN