Nokia khởi động cuộc "cách mạng" điện thoại máy ảnh tại Trung Quốc

Tập đoàn sản xuất điện thoại khổng lồ Nokia (Phần Lan) vừa cho biết tập đoàn này sẽ khởi động một cuộc "cách mạng" điện thoại máy ảnh (cameraphone) tại Trung Quốc, để trợ giúp Nokia trong chiến lược trở lại thị trường điện thoại thông minh đang cạnh tranh khốc liệt, sau thất bại trong năm 2011.

Trong ngày khai mạc Triển lãm Di động Thế giới, Jo Harlow, người đứng đầu bộ phận thiết bị thông minh của Nokia tuyên bố tập đoàn này sẽ đầu tư mạnh cho dòng điện thoại thông minh Lumia, chạy trên hệ điều hành Windows, tại thị trường Trung Quốc. Theo quan chức Harlow, dòng điện thoại Lumia đã được chế tạo tương thích với mạng lưới viễn thông tại quốc gia châu Á này.

Ngoài ra, để chinh phục người tiêu dùng tại thị trường Đại lục, Nokia còn tung ra một mẫu điện thoại mới mang tên 808 Pure View, được trang bị máy ảnh có độ phân giải "khủng" 41 megapixel. Với các cảm biến độ phân giải cao và kính quang học từ Carl Zeiss, khi chụp người dùng có thể phóng to, cắt ảnh, thay đổi kích cỡ mà ảnh vẫn có độ nét lớn.

Hiện nay, mặc dù các loại điện thoại di động của Nokia đã có mặt ở khắp nơi trên thế giới, song tập đoàn này vẫn đang vật lộn để tìm chỗ đứng trên thị trường điện thoại thông minh. Trong quý IV/2011, Nokia chỉ bán được 19,6 triệu chiếc điện thoại thông minh, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2010 và thấp hơn nhiều so với tập đoàn dẫn đầu Apple với doanh số 37 triệu chiếc, cũng như Samsung với doanh số 36,5 triệu chiếc. Trong năm 2011, Nokia cũng thông báo lỗ ròng 1,2 tỷ euro (1,5 tỷ USD), so với mức lãi ròng 1,8 tỷ euro trong năm 2010.

TKT
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN