'Nội soi' chuyên cơ bí ẩn của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Việc Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sử dụng loại máy bay nào để đến thủ đô Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng giữ kín đến phút chót.

Chú thích ảnh
Chiếc chuyên cơ riêng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: BI

Không có quá nhiều thông tin đăng tải, chiếc chuyên cơ với tên gọi “Chammae-1” – Chim ưng 1 - của nhà lãnh đạo Kim Jong Un luôn được coi là một bí ẩn hấp dẫn dư luận quốc tế.

Máy bay riêng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un là một chiếc Ilyushin-62M do Liên Xô chế tạo, thuộc dòng máy bay tầm xa được thiết kế để thực hiện các chuyến bay liên lục địa mà không cần tiếp nhiên liệu. Chiếc máy bay này lần đầu được đưa vào sử dụng từ năm 1963 và do hãng hàng không nhà nước Air Koryo vận hành.

Theo trang tin NK News, tên “Chammae-1” của chiếc chuyên cơ được đặt theo tên một loài chim bản địa nổi tiếng – chim ưng săn mồi – loài chim biểu tượng của quốc gia Đông Bắc Á.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên dùng chuyên cơ bay tới Đại Liên, Trung Quốc. Ảnh: KCNA
Chú thích ảnh
Bên trong buồng lái của chiếc Ilyushin-62M. Ảnh: Reuters

Cũng theo một bài viết trên hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, số hiệu chiếc chuyên cơ Chammae-1 là “PRK-615”. Con số này tượng trưng cho ngày mà hai miền Triều Tiên ký Tuyên bố Chung ngày 15/6/2000.

Chiếc Chammae-1 được trang bị nội thất hiện đại. Mặc dù kích thước không lớn và rộng như chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump, song trên máy bay vẫn đủ không gian để thiết kế bàn họp và bàn làm việc riêng cho Chủ tịch Kim Jong-un.

Mẫu máy bay Ilyushin-62M của Triều Tiên đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế hồi tháng 2/2018, khi phái đoàn quan chức cấp cao Bình Nhưỡng trong đó có em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên – bà Kim Yo-jong – sử dụng phương tiện này để di chuyển tới Hàn Quốc tham dự Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa Đông Pyeongchang.

Chú thích ảnh
Mặc dù không gian không quá rộng lớn song bên trong máy bay vẫn trang bị đủ nội thất hiện đại. Ảnh: KCNA
Chú thích ảnh

Chuyên cơ Chammae-1 là máy bay sử dụng 4 động cơ Soloviev D30KU, cho phép nó đạt tốc độ tối đa 900km/h và phạm vi hoạt động khoảng 10.000km. Chiều dài của chiếc máy bay này là 53,12 m và sải cánh là 43,2 m.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã sử dụng chiếc chuyên cơ này cho chuyến công du vào hồi tháng 5/2018 tới thành phố cảng Đại Liên, Trung Quốc. Tuy nhiên, trong chuyến đi tới Singapore hồi tháng 6/2018 để tiến hành Hội nghị Thượng đỉnh với Tổng thống Trump, ông Kim Jong-un sử dụng một máy bay Boeing của Trung Quốc. Đó là một chiếc Boeing 747 do Hãng Air China vận hành, loại máy bay thường được các nhà lãnh đạo Trung Quốc dùng trong những chuyến công du nước ngoài.

Với khoảng cách giữa Bình Nhưỡng và Hà Nội chỉ chừng 2.760 km, ngắn hơn nhiều so với quãng đường đến Singapore, giới quan sát cho rằng ông Kim Jong-un sẽ sử dụng chuyên cơ chính thức của Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh lần 2 với Tổng thống Trump.

Ilyushin-62M là một mẫu máy bay thời kỳ Xô Viết do công ty chế tạo Ilyushin trụ sở tại Moskva sản xuất. Hãng này đã ngừng sản xuất mẫu Il-62M từ năm 1995.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Khách sạn nào tại Hà Nội có thể là địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Khách sạn nào tại Hà Nội có thể là địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Khách sạn 5 sao JW Marriott tại thủ đô Hà Nội hiện là một trong những địa điểm đầy tiềm năng để tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN