Nới lỏng thêm các biện pháp hạn chế tại New Delhi, Ấn Độ

Ngày 13/6, chính quyền bang New Delhi của Ấn Độ đã thông báo nới lỏng thêm các biện pháp hạn chế. 

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại New Delhi, Ấn Độ, trong thời gian phong tỏa phòng dịch COVID-19 ngày 18/4/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cụ thể, từ ngày 14/6, các nhà hàng được phép mở cửa trở lại với công suất hoạt động phục vụ là 50% số ghế trong nhà hàng; toàn bộ các cửa hàng được phép hoạt động trở lại thay vì chỉ có 50% cửa hàng được phép mở cửa luân phiên hàng ngày như hiện nay; các văn phòng chính phủ hoạt động với sự có mặt của toàn bộ viên chức cao cấp và 50% viên chức cấp thấp. Trong khi đó, các văn phòng tư nhân cũng sẽ được phép hoạt động với tối đa một nửa lực lượng nhân viên từ 9h-17h. 

Theo Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal, toàn bộ hoạt động kinh tế sẽ được mở cửa trở lại, ngoại trừ một số hoạt động sẽ vẫn bị cấm và một số khác được hoạt động ở mức hạn chế. Toàn bộ các trường học, đại học và các cơ sở giáo dục khác, bể bơi, phòng tập gym sẽ tiếp tục phải đóng cửa. Các đền thờ và những địa điểm tôn giáo sẽ được phép mở cửa trở lại song các tín đồ không được đến những nơi này. 

Thủ hiến Kejriwal cho biết các biện pháp nới lỏng này sẽ được thực hiện trên cơ sở thử nghiệm trong một tuần. Nếu số ca nhiễm gia tăng, chính quyền bang sẽ áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế siết chặt. 

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hiện ghi nhận số ca mắc và tử vong do COVID-19 giảm mạnh nếu so với hồi tháng 4 và tháng 5, thời điểm số ca nhiễm mới tăng tới 28.000 ca/ngày trong vài ngày.

* Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, từ ngày 14/6, Hàn Quốc nới lỏng quy định hạn chế số người xem trên khán đài sân vận động thể thao hay buổi biểu diễn. Theo đó, các trận đấu thể thao ngoài trời cho phép sử dụng tối đa 30% ghế ngồi trên khán đài ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận, 50% đối với các địa phương còn lại; chương trình biểu diễn ca nhạc cho phép đối đa 4.000 người đến xem trực tiếp.

Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) sáng 14/6 cho biết nước này ghi nhận thêm 452 ca mắc COVID-19, gồm 419 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 33 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới đã giảm xuống ngưỡng 400 ca sau 5 ngày. Số ca nhiễm bình quân ngày trong tuần trước là 524 ca, giảm 10% so với một tuần trước đó. Tỷ lệ tử vong giảm từ 1,8% trong đầu năm nay xuống còn 1,34%. Theo KDCA, việc tiêm phòng vaccine cho người cao tuổi ở nước này đã mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, các ca nhiễm vẫn xuất hiện rải rác trên cả nước. Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định duy trì lệnh giãn cách xã hội mức 2 đối với thủ đô Seoul và địa phương lân cận, mức 1,5 đối với các địa phương còn lại và lệnh cấm tụ tập trên 5 người đến ngày 4/7. Đây là biện pháp nhằm đảm bảo tình hình phòng dịch trước khi việc tiêm chủng cho người cao tuổi được hoàn thành vào cuối tháng này. Mặc dù số ca nhiễm có xu hướng giảm, song Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi các gia đình lên kế hoạch đi nghỉ vào mùa du lịch thấp điểm, tránh trường hợp tụ tập đông người làm tăng nguy cơ tái bùng phát dịch.

Mạnh Hùng-Minh Châu  (TTXVN)
Mô hình tiêm vaccine COVID-19 kiểu 'lái xe tạt qua' ở New Delhi
Mô hình tiêm vaccine COVID-19 kiểu 'lái xe tạt qua' ở New Delhi

Nhờ tính tiện lợi và hạn chế tiếp xúc, người dân New Delhi (Ấn Độ) đã hào hứng đến cơ sở tiêm vaccine COVID-19 kiểu "lái xe tạt qua" ở bên ngoài một trung tâm mua sắm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN